Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thép Thành Long thắng kiện Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên trong vụ áp sai thuế nhập khẩu thép.
Trong hai ngày 29-30/12, Tòa ánnhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chínhdo Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thép Thành Long đứng đơn khởi kiện quyếtđịnh của Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên (thuộc Cục Hải quan HàNội).
Công ty này cho rằng hải quan đã áp “nhầm” mức thuế suất. Vụ việc bắtnguồn từ ngày 3/7/2009, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thép Thành Long làmthủ tục hải quan để nhập khẩu lô hàng 3.802,92 tấn thép cuộn tròn hợp kim, cánnóng, dạng cuộn không đều từ đối tác của Trung Quốc tại Chi cục Hải quan đườngsắt quốc tế Yên Viên. Theo đó, với mã hàng này được áp dụng thuế nhập khẩu là10% và thuế VAT là 5%.
Công ty Thành Long cũng nộp kèm theo tờ khai hải quan chứng thư giám định thành phần của Vinacontrol số 09A0HQ1427 với bảng ghi thànhphần hóa học của năm mẫu thép này.
Sau khi kiểm tra lô hàng, Chi cục Hải quanYên Viên “khó khăn” trong công tác xác định loại thép này có dùng trong xây dựnghay thép hợp kim hay không để xác định giá trị tính thuế và áp mã số tính thuế.Vì thế, Chi cục Hải quan Yên Viên đã đề nghị Chi cục kiểm tra sau thông quan(Cục Hải quan Hà Nội) cùng phối hợp với doanh nghiệp để lấy mẫu hàng gửi đi mộtsố trung tâm để giám định, theo đó làm cơ sở tính thuế chuẩn xác dành cho lôhàng của Công ty Thành Long.
Kết quả đầu tiên của mẫu thử được Trung tâm kỹthuật 1 kết luận là “phù hợp thép cốt bêtông trong xây dựng” nên Chi cục Hảiquan Yên Viên ra Quyết định số 115 ấn định thuế chênh lệch tăng lên so với côngty tự kê khai hơn 389 triệu đồng.
Tiếp đó, Chi cục Hải quan Yên Viên lại nhậnđược kết luận giám định của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượngcho rằng năm mẫu thép của Công ty Thành Long là “thép không hợp kim.” Và thế làChi cục Hải quan Yên Viên lại ra thêm Quyết định số 132 ấn định thuế suất ápdụng tăng từ 10% lên 15%, với số tiền thuế chênh lệch tăng hơn so với công ty tựkhai báo là 1,597 tỷ đồng.
Không chấp nhận mức áp thuế suất này, Công ty ThànhLong đã làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, yêu cầu hủy bỏ Quyếtđịnh 132 của Chi cục Hải quan Yên Viên vì cho rằng đã sai luật định.
Tại phiêntòa, đại diện của Trung tâm kỹ thuật 1 và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lườngchất lượng cho rằng đã căn cứ theo “tiêu chuẩn của Hội tiêu chuẩn đo lường chấtlượng của Mỹ” với nguồn gốc tài liệu “mua trên mạng Internet.” Song trên thựctế, chứng thư giám định của Vinacontrol Hà Nội do Công ty Thành Long gửi Chi cụcHải quan Yên Viên căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam (TCVN 7446-1:2004)để phân tích. Vì thế hội đồng xét xử đã cho rằng, căn cứ áp dụng của hai đơn vịtrên không phù hợp và chấp thuận kết luận của Vinacontrol trong việc xác địnhmặt hàng của Công ty Thành Long là “thép hợp kim, không dùng trong xây dựng.”
Trước tòa, đại diện Công ty Thành Long còn tố cáo việc tiến hành lấy mẫu đi giámđịnh của Chi cục Hải quan Yên Viên đã vi phạm nghiêm trọng các qui định về trìnhtự, thủ tục của ngành này về việc lấy mẫu giám định.
Theo quy tắc khi lấy mẫugiám định, Chi cục Hải quan Yên Viên bắt buộc phải lập “Phiếu lấy mẫu” và “Biênbản bàn giao mẫu,” nhưng cơ quan này đã tự “cải cách” bỏ qua hai văn bản quantrọng này, chỉ lập mỗi “biên bản làm việc.” Do đó, Công ty Thành Long không chấpthuận nộp thuế theo Quyết định 132 vì đã sai thủ tục luật định.
Trên cơ sở tàiliệu thu thập và kết quả tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử đã nhận định nộidung khởi kiện của Công ty Thành Long là hoàn toàn có cơ sở. Do đó, tòa đã raphán quyết yêu cầu Chi cục Hải quan Yên Viên phải hủy bỏ Quyết định 132 vì đã viphạm nhiều trình tự, quy định của ngành này về lấy mẫu giám định./.