Bí thư Đảng Raul Castro kêu gọi chống tham nhũng

Ngày 22/12, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro kêu gọi cán bộ, nhân dân nước này chống tham nhũng quyết liệt hơn.
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 22/12, Bí thư thứ nhất ĐảngCộng sản Cuba Raul Castro đã kêu gọi toàn Đảng,toàn dân, đặc biệt là các cấp lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng quyếtliệt hơn nữa, đồng thời cảnh báo cuộc chiến chống loại tội phạm nàykhông cho phép chần chừ thêm nữa.

Theo thông cáo về nội dungcủa Hội nghị Trung ương 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, ông Raul đã chỉ rõ sự cẩu thả và vô trách nhiệm trong công tác quản lý, vàhoạt động không đồng bộ của các tổ chức Đảng đã dẫn tới tình trạng thamnhũng tràn lan, làm thiệt hại cho nền kinh tế quốc gia.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba khẳng định, Đảng cần phải đóng vai trò tiên phongtrong cuộc đấu tranh này, quyết tâm biến lời nói thành hành động vàkhông được tỏ ra yếu đuối trước bất cứ biểu hiện phạm pháp và tham nhũngnào trong đời sống xã hội với mục tiêu cao nhất là tiếp tục đưa đấtnước phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội.

Cuộc đấutranh chống tệ nạn tham nhũng là một trong những chiến dịch mà ông Raul Castro đã triển khai quyết liệt kể từ khi lên nắm quyền.

Trongthời gian gần đây, một loạt vụ án tham nhũng và tội phạm kinh tế đã bịcác cơ quan chức năng Cuba đưa ra ánh sáng và nhiều quan chức nhà nướcvà các công ty đã bị truy tố trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.