Bỉ triệu đại sứ Israel do phát ngôn gây sốc về người Palestine

Đại sứ Israel tại Bỉ Simona Frankel đã bị Bộ ngoại giao Bỉ này triệu đến sau khi bà có phát ngôn gây sốc, đánh giá những nạn nhân tại dải Gaza là "khủng bố."
Bỉ triệu đại sứ Israel do phát ngôn gây sốc về người Palestine ảnh 1Xung đột giữa người biểu tình Palestines và binh sỹ Israel tại khu vực biên giới dải Gaza và Israel ngày 14/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 15/5, Bỉ đã triệu Đại sứ Israel tại nước này Simona Frankel, sau khi bà có những phát ngôn gây sốc về việc đàn áp biểu tình tại dải Gaza. Bỉ cũng kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc về tình hình bạo lực trên lãnh thổ Palestine.

Theo Bộ ngoại giao Bỉ, Đại sứ Simona Frankel đã bị triệu đến sau khi đánh giá những nạn nhân tại dải Gaza là "khủng bố."

Phát biểu trên đài RTBF, bà nói : "Tôi rất lấy làm tiếc cho mỗi con người đã chết, ngay cả khi họ là khủng bố. 55 kẻ khủng bố đã tiến đến gần hàng rào để cố gắng vượt qua vào lãnh thổ Israel".

[Trung Quốc kêu gọi Israel kiềm chế sau vụ sát hại 59 người Palestine]

Về phần mình, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã kêu gọi Liên hợp quốc tiến hành một cuộc điều tra quốc tế. Theo ông, bạo lực diễn ra ngày 14/5 tại dải Gaza là không thể chấp nhận được.

Thời gian gần đây, khoảng 60 người Palestine đã thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại khu vực biên giới giữa Israel với Gaza. Người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối động thái của Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Quân đội Israel đã nổ súng, sử dụng khí hơi cay và nhiều phương tiện trấn áp khác để chống lại những người biểu tình Palestine.

Trang mạng Pajhwok của Afghanistan ngày 15/5 cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên tiếng chỉ trích việc Israel sát hại những người dân Palestine vô tội. Ông Ghani cũng từ chối công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trên trang Facebook, ông Ghani kịch liệt lên án việc sát hại người Palestine vô tội và cho rằng Jerusalem là thánh địa không chỉ đối với người Afghanistan mà với tất cả người Hồi giáo và các tôn giáo khác.

Theo ông Ghani, Afghanistan đã chia sẻ mối quan ngại về quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ sang Jerusalem và đã bày tỏ lập trưởng phản đối rõ ràng tới Liên hợp quốc.

Mỹ hôm 14/5 đã khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem, động thái bị người Palestine phản đối, dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ khiến hàng chục người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục