Binh lính Ấn Độ bị tổn thất trong chiến dịch chống phiến quân ở Kashmi

Các phần tử khủng bố đã kích hoạt một thiết bị nổ để trả đũa khiến quân đội phải chịu thiệt hại về lực lượng gồm 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có một sỹ quan.
Binh lính Ấn Độ bị tổn thất trong chiến dịch chống phiến quân ở Kashmi ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quân đội Ấn Độ thông báo lực lượng này ngày 5/5 đã chịu tổn thất đáng kể về người trong chiến dịch chống phiến quân ở Kashmir.

Tuyên bố của quân đội Ấn Độ nêu rõ: “Các phần tử khủng bố đã kích hoạt một thiết bị nổ để trả đũa khiến quân đội phải chịu thiệt hại về lực lượng gồm 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương, trong đó có một sỹ quan."

[Ấn Độ: Đồn quân sự ở bang Punjab bị tấn công làm 4 người thiệt mạng]

Trước đó, sáng 12/4 (theo giờ Việt Nam), một vụ nổ súng đã xảy ra bên trong một đồn quân sự ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, làm 4 người thiệt mạng.

Quân đội Ấn Độ cho biết vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 35 ngày 12/4 (giờ địa phương, tức 6 giờ 5 phút ngày 12/4 theo giờ Việt Nam).

Nhà chức trách đã phong tỏa hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Punjab là bang có đường biên giới với Pakistan và là một trong những khu vực nhạy cảm nhất về mặt quân sự của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục