Bộ huy chương cuối cùng trong lịch sử môn đi bộ 50km nam tại Olympic

Tấm HCV dành cho Tomala David của Ba Lan, cùng với HCB và HCĐ dành cho các VĐV của Đức và Canada, là bộ huy chương cuối cùng của môn đi bộ - nội dung sẽ không còn được thi đấu tại Olympic.
Bộ huy chương cuối cùng trong lịch sử môn đi bộ 50km nam tại Olympic ảnh 1Vận động viên người Ba Lan Tomala David chuẩn bị cán đích trong cuộc đua 50km đi bộ nam, tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: sportskeeda.com)

Vận động viên người Ba Lan Tomala David đã về nhất nội dung đi bộ 50km nam với thành tích là 3 giờ 50 phút 08 giây.

Về nhì và giành huy chương Bạc là Jonathan của đoàn thể thao Đức. Trong khi đó, tấm huy chương Đồng thuộc về Dunfee Evan của đoàn thể thao Canada.

[VĐV Mỹ Ryan Crouser 3 lần phá kỷ lục chỉ trong vòng 66 phút]

Đây được cho là bộ huy chương cuối cùng của môn đi bộ trong lịch sử Olympic, bởi trong tương lai môn đi bộ sẽ bị bỏ hoàn toàn và không được thi đấu tại Thế vận hội.

Đáng chú ý trong cuộc thi đấu sáng nay, vận động viên 51 tuổi của Tây Ban Nha Jesús Ángel García Bragado đã tranh tài ở 8 kỳ Thế vận hội ở nội dung này. Vận động viên này đã tham dự mọi Thế vận hội mùa Hè kể từ năm 1992.

Dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 35, nhưng với 8 kỳ Olympic đã tham dự, anh là người phá kỷ lục với số lần tham dự Olympic nhiều nhất trong lịch sử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục