Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xúc tiến chuyển văn phòng tổng thống

Theo Chính phủ Hàn Quốc, việc chuyển Phủ Tổng thống sang tòa nhà của Bộ Quốc phòng sẽ tiêu tốn khoảng 41 triệu USD và không bao gồm chi phí di chuyển các cơ sở quân sự ra khỏi khu phức hợp hiện tại.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xúc tiến chuyển văn phòng tổng thống ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 8/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bắt đầu công tác di dời theo từng giai đoạn tòa nhà của Bộ Quốc phòng ở quận trung tâm Yongsan của thủ đô Seoul để sử dụng làm văn phòng của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Ông Yoon Suk-yeol đã quyết định chuyển Phủ Tổng thống từ Nhà Xanh đến khu nhà phức hợp của Bộ Quốc phòng.

Một quan chức bộ trên cho biết công tác di dời từ tầng thứ 5 của tòa nhà trở lên đã được tiến hành nghiêm túc vào sáng 8/4.

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeo dự kiến sẽ sử dụng một căn phòng ở tầng 5 làm văn phòng tạm thời khi ông nhậm chức vào ngày 10/5 tới cho đến khi công tác di dời hoàn tất 4 ngày sau đó.

[Tổng thống đắc cử Hàn Quốc quyết định chuyển văn phòng đến Yongsan]

Việc di dời các văn phòng chủ chốt của Bộ Quốc phòng, bao gồm cả các văn phòng dành cho bộ trưởng, thứ trưởng và người đứng đầu chính sách, dự kiến bắt đầu sau ngày 28/4 - thời điểm kết thúc cuộc tập trận mùa xuân giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Khu phức hợp của Bộ Quốc phòng hiện nằm trên khu đất rộng 276.000m2 và đang là nơi làm việc của các bộ chỉ huy và đơn vị quân đội với khoảng 4.000 quân nhân và công chức.

Theo Chính phủ Hàn Quốc, việc chuyển Phủ Tổng thống sang tòa nhà của Bộ Quốc phòng sẽ tiêu tốn khoảng 50 tỷ won (41 triệu USD). Khoản tiền này không bao gồm chi phí di chuyển các cơ sở quân sự ra khỏi khu phức hợp hiện tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục