Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác

Trong cuộc gặp song phương với Đại tướng Campuchia Tea Seiha, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong năm 2023 vừa qua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath gặp song phương Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Chansamone Chanyalath gặp song phương Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), chiều 4/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương-Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Chansamone Chanyalath-Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha-Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong cuộc gặp Đại tướng Chansamone Chanyalath, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công các sự kiện quân sự-quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN 2024.

Về phần mình, Đại tướng Chansamone Chanyalath chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đến tham dự Hội nghị ADMM hẹp, tin tưởng rằng sự tham dự của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ góp phần vào thành công chung của hội nghị.

Hai bên đánh giá về kết quả hợp tác trong thời gian qua, trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trên các nội dung: Công tác Đảng, công tác chính trị; quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn cán bộ và công tác chuyên gia; công nghiệp quốc phòng...

Đại tướng Chansamone Chanyalath mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024-2027 do Lào và Nga đồng chủ trì.

Trong cuộc gặp song phương với Đại tướng Tea Seiha, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ hài lòng với kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong năm 2023 vừa qua.

Hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu sĩ quan trẻ… góp phần tăng cường hợp tác giữa hai quân đội, hai nước.

Hai bên nhất trí cho rằng quân đội hai nước cần tiếp tục truyền thống hợp tác, đoàn kết, gắn bó, là trụ cột quan trọng của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Hai bên thống nhất tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia phối hợp chặt chẽ triển khai một số trọng tâm hợp tác như trao đổi đoàn, công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ hai nước, hai quân đội; giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, coi trọng đào tạo ngôn ngữ của nhau, nhất là các đơn vị giáp biên; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, tổng kết việc thực hiện Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng giai đoạn 2020-2024; xây dựng Nghị định thư giai đoạn 2025-2029.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội Hoàng gia và doanh nghiệp Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 2 dự kiến tổ chức cuối năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục