Bờ Tây: 11 người Palestine thương vong do quân đội Israel

Bộ Y tế Palestine ngày 9/11 cho hay ít nhất 11 người Palestine thương vong trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh của Israel ở khu Bờ Tây.
Bờ Tây: 11 người Palestine thương vong do quân đội Israel ảnh 1Binh sỹ Israel đụng độ với người Palestine tại Thành cổ Jerusalem ngày 3/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Palestine ngày 9/11 cho hay ít nhất 11 người Palestine thương vong trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh của Israel ở khu Bờ Tây.

Theo hãng thông tấn WAFA, 2 người Palestine, trong đó có một thiếu niên, đã thiệt mạng trong đụng độ với các chính trị gia cánh hữu Israel đang thăm một địa điểm tôn giáo nhạy cảm ở thành phố Nablus ở phía Bắc khu Bờ Tây.

Quân đội Israel cho biết đã triển khai binh sỹ tới khu vực này để bảo đảm an toàn cho các tín đồ tới thăm lăng mộ Joseph. Đây cũng là một địa điểm thường xuyên xảy ra đụng độ bạo lực tại Bờ Tây.

Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine cho hay có 3 người Palestine khác bị thương trong vụ việc.

Tại trạm kiểm soát của Israel ở phía Tây thành phố Jenin, các binh sỹ Israel đã bắn bị thương 1 người Palestine, sau đó giao cho tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ.

Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi do vết thương quá nặng và tử vong tại bệnh viện Jenin.

Trong một diễn biến khác, 5 người Palestine đã bị quân đội Israel bắn bị thương bằng đạn thật và đạn bọc cao su khi tham gia một đám tang ở thị trấn Beit Ummar ở phía Bắc thành phố Hebron thuộc Bờ Tây.

Phía Palestine cho hay từ đầu năm 2022 đến nay đã có 200 người Palestine thiệt mạng trong các vụ đụng độ với Israel, trong đó có 144 người ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, 52 người ở Dải Gaza và 4 người ở Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”