Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Hòa bình Trung Đông chỉ là ảo tưởng

Trong chuyến thăm Mỹ ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho rằng ý nghĩ đạt được hoà bình tại Trung Đông chỉ là “ảo tưởng.”
Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Hòa bình Trung Đông chỉ là ảo tưởng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm Mỹ ngày 27/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho rằng ý nghĩ đạt được hòa bình tại Trung Đông chỉ là “ảo tưởng.”

Phát biểu tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông, ông Lieberman nói: “Hòa bình thực sự là ảo tưởng. Tôi nghĩ đó là điều phi thực tế. Vấn đề lớn nhất đối với Trung Đông không phải là Israel mà là xã hội Arab.”

Theo ông này, vấn đề chủ yếu của xã hội Arab là không tồn tại tầng lớp trung lưu.

Ông Lieberman cũng cho rằng nếu có một giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Arab, đó phải bao gồm mối quan hệ toàn diện Israel-Palestine, quan hệ rộng lớn hơn giữa Israel và thế giới Arab cùng một giải pháp cho những người Israel gốc Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.