Cà Mau: Phát hiện 3 người trong gia đình tử vong bất thường tại nhà

Ông Trần Văn Hường phát hiện vợ ông cùng con gái và cháu ngoại tử vong bất thường tại nhà. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu.
Cà Mau: Phát hiện 3 người trong gia đình tử vong bất thường tại nhà ảnh 1Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 5/4, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ 3 người trong một gia đình tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/4, ông Trần Văn Hường (sinh năm 1956, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) phát hiện vợ ông là bà Nguyễn Ngọc Xứng (sinh năm 1964), con gái là Trần Thị Mộng Tuyền (sinh năm 1989) và cháu ngoại Phan Mạnh Tiến (sinh năm 2016), cùng ngụ tại khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm đã tử vong.

Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau.

[Tây Ninh: Tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt xác phi tang]

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Bước đầu, Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi can sát hại 3 người trong gia đình tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân là Nguyễn Hoàng Lên (sinh năm 1989, người sống như vợ chồng với chị Tuyền).

Nghi can Lên có dấu hiệu tự sát, hiện bị thương rất nặng, đã được cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục