Các nước sản xuất dầu hàng đầu dự đoán cung vượt cầu trong năm 2019

Phần lớn các nước sản xuất dầu hàng đầu dự đoán cung vượt cầu trên thị trường “vàng đen” trong năm 2019 và kêu gọi tiến hành các chiến lược mới nhằm cân bằng thị trường.
Các nước sản xuất dầu hàng đầu dự đoán cung vượt cầu trong năm 2019 ảnh 1(Nguồn: cnbc.com)

Phần lớn các nước sản xuất dầu hàng đầu dự đoán cung vượt cầu trên thị trường “vàng đen” trong năm 2019 và kêu gọi tiến hành các chiến lược mới nhằm cân bằng thị trường dựa trên điều chỉnh sản lượng.

Trong cuộc họp ngày 11/11 tại Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bộ trưởng Năng lượng UAE Suheil al-Mazrouei ngụ ý rằng các nước sản xuất dầu đang chuẩn bị cắt giảm sản lượng.

Theo dự kiến, quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra tại cuộc họp giữa các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào tháng 12 tới tại Vienna (Áo).

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết hiện còn quá sớm để nói về hành động cụ thể và các nước sẽ phải nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan.

[Các nước xuất khẩu dầu mỏ chưa đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng]

Tuy vậy, ông al-Falih khẳng định trong tháng 12/2018, nước này sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu 500.000 thùng/ngày. Kể từ tháng 10/2018, Saudi Arabia cung ứng 10,7 triệu thùng dầu/ngày cho thị trường “vàng đen” thế giới.

Theo nhà phân tích Fawad Razaqzada của Forex.com, giá dầu tiếp tục giảm trong bối cảnh nguồn dầu đang gia tăng từ các nước sản xuất hàng đầu như Saudi Arabia, Nga và Mỹ “thừa sức” bù đắp cho nguồn cung từ Iran bị “đóng cửa” do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trong khi đó, ngân hàng lớn thứ hai nước Đức là Commerzbank ngày 9/11 cảnh báo các nhà sản xuất dầu sẽ phải hành động để ngăn chặn tình trạng giá dầu giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vườn bưởi 2.000m2 của gia đình bà Đoàn Thị Su. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Thị trường nông sản Tết: Vui buồn đan xen

Trái ngược với niềm vui được mùa, được giá của người trồng bưởi tỉnh Vĩnh Long, các nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh Đồng Tháp lại kém vui khi thanh long rớt giá cận Tết.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn neo trên mốc 5.000 USD/ounce

Ông Jigar Trivedi, chuyên gia phân tích cấp cao tại IndusInd Securities cho biết mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đối với vàng và 80 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đối với bạc.