Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm

Chứng khoán giảm điểm sau khi Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về tốc độ tăng trưởng chậm lại, và thị trường Phố Wall cũng quay đầu sau cú bật nhẹ hậu bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm sau khi Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo về tốc độ tăng trưởng chậm lại, và thị trường Phố Wall cũng quay đầu sau cú bật nhẹ hậu bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Thị trường Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11 trong hầu hết sắc đỏ khi các nhà đầu tư dường như mất phương hướng sau cuộc bầu cử.

Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư có thể thất vọng với cách giải thích của Ngân hàng Dự trữ trung ương Mỹ (Fed) về việc giữ nguyên lãi suất. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giao dịch cầm chừng đóng phiên ở mức 26.191,22 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 2.806,83 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,5% xuống 7.530,88 điểm.

Tại châu Âu, EU thông báo tăng trưởng tại khu vực đồng euro (Eurozone) sẽ chậm lại trong năm 2019 và 2020, viện dẫn căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng và không chắc chắn. Ủy ban châu Âu (EC) cũng cảnh báo thâm hụt thương mại của Italy sẽ vỡ trong năm 2019, do chính phủ đặt kế hoạch tăng chi tiêu.

Các nhà phân tích tại Capital Economics đã gọi sự giảm sút tăng trưởng của Eurozone là "thất bại" lớn, mặc dù cho rằng tăng trưởng có thể tăng trở lại trong vài quý tới.

Các thị trường chủ chốt khác như Paris và Frankfurt đều trải qua phiên giảm điểm. Chỉ có thị trường London dường như khởi sắc hơn nhờ diễn biến về một thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi EU) giữa Anh và EU có thể sớm đạt được.

[Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt tăng điểm sau bầu cử giữa kỳ Mỹ]

Tại thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London giao dịch tốt hơn, đóng phiên với mức tăng 0,3% lên 7.140,68 điểm, nhờ những hy vọng rằng thỏa thuận Brexit sẽ sớm được thông báo.

Tuy nhiên, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,5% xuống 11.527,32 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris giảm nhẹ 0,1% xuống 5.131,45 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,3% xuống 3.237,60 điểm.

Trong khi đó, những lo ngại về nguồn cung dư thừa từ các quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới cũng khiến giá "vàng đen" tụt dốc.

Giới phân tích cho rằng việc Washington cho phép bảy nước gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy và Hy Lạp, Đài Loan (Trung Quốc), vốn nhập khẩu tới hơn 80% dầu mỏ của Iran trong năm ngoái, được hưởng quyền miễn trừ đối với các biện pháp trừng phạt, đã làm giảm những lo ngại về sự biến động thị trường có thể xảy ra từ yếu tố này.

Tính từ thời điểm đạt đỉnh vào tháng 10/2018, giá dầu mỏ đã giảm 20%. Cùng với đó, tỷ giá đồng USD lại mạnh lên so với các ngoại tệ khác sau đợt bán tháo ngày 6/11 trước thời điểm bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục