Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu rõWashington đã bắt đầu thảo luận với các đối tác cũng như những quốc gia có cùngquan điểm về vấn đề gây sức ép và áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran. Bà nêurõ mục tiêu của Mỹ là gây sức ép với Chính phủ Iran, đặc biệt là các thành phầnthuộc Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho biết thêm "cánh cửa vẫn mở" để Iranđáp ứng các yêu cầu của thế giới đối với những mục đích hạt nhân của nước này.
Bà Clinton nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục cách tiếp cận "hai mặt", vừatìm cách chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran thông qua đàm phán trong khicũng cân nhắc áp đặt các biện pháp trừng phạt để buộc nước này thay đổi chínhsách.
Trong khi đó cùng ngày, các nguồn tin tại Liên hợp quốc cho biết Iran đãchính thức bác bỏ vai trò trung gian của Liên hợp quốc về các trợ giúp kinh tếđể ngừng chương trình vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, nước này yêu cầu phương Tâyphải đáp ứng tối hậu thư chuyển giao ngay lập tức nhiên liệu hạt nhân nếu khôngIran sẽ bắt đầu làm giàu urani để sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân ởTehran và sẽ xây dựng thêm 10 nhà máy làm giàu urani mới.
Theo đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran sẽchuyển phần lớn urani đã được làm giàu ở cấp độ thấp của họ sang Nga và Pháp đểlàm giàu lên cấp cao hơn, sau đó số urani này sẽ được chuyển trở lại Iran phụcvụ lò phản ứng nghiên cứu ở thủ đô Tehran. IAEA ra thời hạn chót 31/12/2009 đểIran chấp nhận đề xuất này.
Tehran đã bỏ qua thời hạn trên đồng thời đưa ra đề xuất mới, theo đóphương Tây bán nhiên liệu hạt nhân cho Iran hoặc đổi nhiên liệu hạt nhân lấyurani làm giàu ở cấp độ thấp của nước này, song việc trao đổi phải được thựchiện thành nhiều đợt./.