Các tháng cuối năm phải giải ngân gần 44.500 tỷ đồng vốn hạ tầng

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết với số vốn được giao kỷ lục 90.000 tỷ đồng năm 2023, các đơn vị phải quyết liệt, tranh thủ từng giây từng phút một để đạt hiệu quả giải ngân.
Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch-Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải), trong tổng kế hoạch vốn hơn 94.000 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải năm 2023, thống kê đến hết tháng Bảy, sản lượng giải ngân ước hơn 44.500 tỷ đồng, đạt hơn 47% kế hoạch.

Riêng về số vốn Bộ Giao thông Vận tải giao cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án năm 2023 là gần 86.800 tỷ đồng, tính đến hết tháng 7/2023, các chủ đầu tư đã giải ngân được gần 42.400 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 49%.

“Như vậy, những tháng còn lại của năm nay (từ tháng 8-12/2023), các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sẽ phải giải ngân số vốn được giao lên tới 44.400 tỷ đồng,” đại diện Vụ Kế hoạch-Đầu tư cho biết.

[Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2023]

Một số ban quản lý dự án có kết quả giải ngân tương đối tốt, đạt trên 50% kế hoạch như Ban quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án Thăng Long, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban quản lý dự án 7.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng giao nguồn vốn đầu tư 7.338 tỷ đồng năm 2023 cho các chủ đầu tư khác như sở giao thông vận tải các tỉnh, thành, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Đến nay, số vốn đã giải ngân được là 2.137 tỷ đồng (đạt 29,1%).

Trước đó, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải vào chiều ngày 10/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết với số được giao kỷ lục lên tới hơn 90.000 tỷ đồng cho năm 2023, các đơn vị cần phải quyết liệt, tranh thủ từng giây từng phút một để đạt hiệu quả giải ngân.

Bộ trưởng Thắng yêu cầu các chủ đầu tư bám sát công trường tháo gỡ khó khăn nguồn cung vật liệu, đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực tài chính và tranh thủ thời tiết thi công đẩy nhanh tiến độ, các dự án cao tốc hoàn thành theo đúng yêu cầu đề ra; kịp thời báo cáo bộ chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền của ban quản lý dự án và chủ đầu tư; điều chuyển các dự án giải ngâm chậm đảm bảo tiến độ giải ngân của Chính phủ giao.

“Những tháng cuối năm các đơn vị cần tập trung tối đa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa đi hiện trường và làm việc với các địa phương, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu để có thể hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Vụ Kế hoạch-Đầu tư tham mưu để bộ có chế tài xử lý với các chủ đầu tư/ban quản lý dự án giải ngân không đạt tiến độ,” ông Thắng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục