Các tổ chức viện trợ đã khôi phục hoạt động tại Afghanistan

Các tổ chức gồm IRC, Save the Children và CARE thông báo sẽ triển khai lại một số chương trình, chủ yếu trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng sau khi Taliban nới lỏng lệnh cấm với lao động nữ.
Các tổ chức viện trợ đã khôi phục hoạt động tại Afghanistan ảnh 1Phụ nữ Afghanistan di chuyển trên đường phố tại Kabul. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một vài tổ chức viện trợ đã khôi phục hoạt động tại Afghanistan sau khi nhận được đảm bảo từ chính quyền Taliban rằng phụ nữ có thể làm việc trong một số lĩnh vực như y tế.

Trong tuần này, các tổ chức gồm Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC), Save the Children và CARE thông báo sẽ triển khai lại một số chương trình, chủ yếu trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng.

Một người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng Afghanistan lưu ý hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoạt động trở lại, và việc tạm dừng trước đó là do "có sự hiểu lầm."

Trong khi đó, một người phát ngôn IRC, bà Nancy Dent cho biết tuần trước, Bộ Y tế Công cộng Afghanistan đã đưa ra những đảm bảo rằng nữ nhân viên y tế và những phụ nữ làm việc tại các vị trí hỗ trợ văn phòng có thể tiếp tục công việc của mình. Theo đó, IRC đã nối lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tại một số tỉnh của Afghanistan.

[HĐBA LHQ kêu gọi Taliban đảo ngược các rào cản đối với nữ giới]

Tương tự, tổ chức Save the Children thông báo đã khởi động lại một số hoạt động chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, cũng như một số chương trình giáo dục sau khi nhận được chỉ đạo rõ ràng từ cơ quan chức năng rằng các nữ nhân viên có thể làm việc an toàn, nhưng bị hạn chế. 

Tháng 12/2022, chính quyền Taliban ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Theo chính quyền Taliban, quyết định được đưa ra do một số phụ nữ làm việc cho các NGO không tuân thủ quy định trang phục của đạo Hồi.

Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Nhiều NGO đã đình chỉ hoạt động tại Afghanistan, khẳng định các nhân viên nữ là cần thiết để giúp tiếp cận nữ giới tại quốc gia Tây Nam Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục