Canada phát hành trái phiếu để huy động tiền ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Trudeau chưa công bố khi nào trái phiếu sẽ được mở bán, trong khi Phó Thủ tướng Canada từ chối cho biết liệu Canada có giới hạn tổng giá trị trái phiếu mà nước này đang ủng hộ hay không.
Canada phát hành trái phiếu để huy động tiền ủng hộ Ukraine ảnh 1Phân phát đồ hỗ trợ cho người Ukraine sơ tán tránh chiến sự, tại Krakow (Ba Lan) ngày 26/2/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 28/10 cho biết Canada sẽ phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm do chính phủ hậu thuẫn để huy động tiền ủng hộ Ukraine.

Canada là quốc gia đầu tiên đưa ra động thái này để hỗ trợ Kiev.

Ottawa cũng thông báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với 35 cá nhân Nga, trong đó có các Giám đốc điều hành của Gazprom.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Trudeau trên Twitter.

Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau chưa công bố khi nào trái phiếu sẽ được mở bán. Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland từ chối cho biết liệu Canada có giới hạn tổng giá trị trái phiếu mà nước này đang ủng hộ hay không.

[Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine]

Tuyên bố cho biết số tiền thu được sẽ "giúp chính phủ Ukraine tiếp tục hoạt động, bao gồm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân Ukraine, như lương hưu và mua nhiên liệu trước mùa Đông." Số tiền sẽ được chuyển "trực tiếp đến Ukraine" thông qua một tài khoản do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) quản lý.

Ngoài ra, tuyên bố của Ottawa cho biết Canada dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới "đối với các thành viên của lĩnh vực tư pháp và an ninh Nga, bao gồm các sỹ quan cảnh sát và điều tra viên, công tố viên, thẩm phán và các quan chức nhà tù, có liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn và có hệ thống đối với các nhà lãnh đạo đối lập Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục