Peter Buchanan, chuyên gia kinh tế thuộc CIBC World Markets cho biết việctrì hoãn phê duyệt Dự án Keystone XL của chính quyền Mỹ sẽ đẩy chi phí sản xuấtdầu của các công ty Canada tăng cao hơn.
Và trong điều kiện giá dầu của miền Tây Canada được duy trì ổn định so vớigiá dầu West Texas Intermediate (WTI) và giá dầu Brent, ông Buchanan ước tínhCanada sẽ tổn thất chi phí lên đến 20 tỷ USD trong năm nay, 15,2 tỷ USD trongnăm 2014 và 16,5 tỷ USD trong năm 2015.
Những tổn thất chi phí của Canada mặc dù không đủ để làm tê liệt lĩnh vựcsản xuất dầu, nhưng đó là khoản chi phí khá lớn, thậm chí đã chiếm tới gần 5%GDP của hai tỉnh sản xuất dầu lớn nhất Canada.
Trong một báo cáo khác, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của CIBC WorldMarkets, Avery Shenfeld, cũng đã nhấn mạnh rằng việc phê duyệt dự án Keystone XLkhông chỉ mang lại lợi ích to lớn trong tăng trưởng kinh tế và việc làm cho cảCanada và Mỹ mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ song phương.
Ông Shenfeld cho rằng cả hai bên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu Tổng thốngObama có thể vượt qua các trở ngại để phê duyệt một dự án sẽ mang lại lợi íchcho cả hai nước.
Ông Shenfeld cũng lưu ý rằng mặc dù Canada đã áp đặt những hạn chế mới đốivới các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực dầu cát của các doanh nghiệp nước ngoàithuộc sở hữu nhà nước, nhưng vẫn có nhiều công ty nước ngoài đang tăng cường đầutư vào Canada.
Theo ông Shenfeld, sự cạnh tranh ngày càng nhiều của các nguồn vốn đầu tưnước ngoài, trong bối cảnh chính phủ liên bang và cấp tỉnh của Canada phải tậptrung các nỗ lực chống lại thâm hụt ngân sách, có thể ảnh hưởng đến việc điềuchỉnh khung thuế và tiền bản quyền. Bởi vậy, việc phê duyệt dự án đường ống dẫnvà một bản quyền hợp lý sẽ là rất quan trọng để tránh việc "bóp chết" lợi íchcho cả Mỹ và Canada./.