Căng thẳng Hezbollah-Israel: Pháp công bố đề xuất ngừng bắn 21 ngày tại Liban

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot cho biết Pháp và Mỹ đang đề xuất "lệnh ngừng bắn tạm thời" trong 21 ngày "để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán."

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Aaqbiyeh, Liban, ngày 24/9. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Aaqbiyeh, Liban, ngày 24/9. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/9, Pháp và Mỹ đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 21 ngày tại Liban, sau nhiều ngày Israel tấn công lực lượng Hezbollah.

Ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Liên hợp quốc, Paris đã công bố đề xuất này tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot cho biết Pháp và Mỹ đang đề xuất "lệnh ngừng bắn tạm thời" trong 21 ngày "để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán." Ông nhấn mạnh: "Điều cấp bách là tất cả các bên liên quan phải kiên quyết tham gia vào con đường giảm leo thang."

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban đồng thời cảnh báo "địa ngục đang mở ra."

Phát biểu khai mạc phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Guterres bày tỏ lo ngại về sự leo thang xung đột tại Liban sau các cuộc không kích của Israel làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Tổng thư ký kêu gọi “tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đạt ngừng bắn tạm thời."

Về phần mình, Israel cho biết họ hoan nghênh hoạt động ngoại giao trong vấn đề Liban nhưng tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu làm suy yếu Hezbollah.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cảnh báo: "Khu vực đang bên bờ vực của một thảm họa toàn diện. Nếu không được kiểm soát, thế giới sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc."

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hakan Fidan tái khẳng định lập trường của Ankara ủng hộ Liban.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Liban, ông Abdallah Bou Habib, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Fidan tuyên bố các cuộc tấn công của Israel vào Liban là “không thể chấp nhận được” và kéo khu vực vào vòng hỗn loạn.

Về phần mình, Bộ trưởng Bou Habib thông báo tóm tắt cho ông Fidan về những diễn biến mới nhất tại Liban, đồng thời gửi lời cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ về lô hàng viện trợ thuốc men nhằm giúp đỡ người dân nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.