Căng thẳng xung quanh lễ diễu hành của Israel ở Jerusalem

Những người Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng và Dải Gaza đã biểu tình để phản đối lễ diễu hành quốc kỳ của Israel, đánh dấu sự kiện Israel chiếm được Jerusalem trong cuộc chiến tranh năm 1967.
Căng thẳng xung quanh lễ diễu hành của Israel ở Jerusalem ảnh 1Người Israel tham gia lễ diễu hành quốc kỳ kỷ niệm Ngày Jerusalem. (Nguồn: The Times of Israel)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/5, hàng chục nghìn người Do Thái đã tập trung tại Jerusalem để tổ chức lễ diễu hành quốc kỳ kỷ niệm Ngày Jerusalem, đánh dấu sự kiện Israel chiếm được thành phố Jerusalem trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Hoạt động trên do một số bộ trưởng Israel dẫn đầu, diễu hành qua Đông Jerusalem, thậm chí một số người đã xông vào sân của Đền thờ Al-Aqsa (phía Israel gọi là Núi Đền) để ăn mừng.

Sự kiện này đã vấp phải sự phản đối của Palestine và một số nước Arab.

[Cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại về hòa bình Trung Đông]

Những người Palestine ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng và Dải Gaza đã biểu tình để phản đối lễ diễu hành quốc kỳ của Israel.

Tại Dải Gaza, nhiều người đã ném các vật liệu nổ về phía hàng rào an ninh do quân đội Israel (IDF) dựng lên, trong khi lực lượng này bắn đạn thật và đạn hơi cay cũng như sử dụng các công cụ khác để trấn áp khiến một số người Palestine bị thương.

Phản ứng với cuộc diễu hành của Israel, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh cho rằng đây là hành động nhằm thay đổi nguyên trạng lịch sử của Jerusalem.

Ông Shtayyeh kêu gọi Israel thực hiện các nguyên tắc của giải pháp 2 nhà nước và tuân thủ các Nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ai Cập, quốc gia thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải cho các cuộc xung đột Israel-Palestine thời gian qua, cũng phản đối lễ diễu hành quốc kỳ của Israel.

Bộ Ngoại giao Ai Cập tiếp tục kêu gọi một giải pháp 2 nhà nước trong giải quyết vấn đề xung đột tại Jerusalem.

Hai quốc gia Arab khác là Jordan và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng bày tỏ phản đối việc một số quan chức phía Israel tiến vào Đền thờ Al-Aqsa, cho rằng hành động này có nguy cơ làm leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục