Cảnh sát áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở thủ đô Sri Lanka

Ngày 9/5, cảnh sát đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở thủ đô Sri Lanka sau khi những người ủng hộ Chính phủ đụng độ với những người biểu tình đòi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.
Cảnh sát áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở thủ đô Sri Lanka ảnh 1Tổng thống Gotabaya Rajapaksa (Nguồn: Getty Images)

Ngày 9/5, cảnh sát đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở thủ đô Sri Lanka sau khi những người ủng hộ Chính phủ đụng độ với những người biểu tình đòi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Các quan chức cho biết ít nhất 20 người đã bị thương. Những người trung thành với ông Rajapaksa được trang bị gậy đã tấn công những người biểu tình không vũ trang cắm trại bên ngoài Văn phòng Tổng thống kể từ ngày 9/4.

[Sri Lanka: Hàng trăm người cố gắng xông vào dinh thự Tổng thống]

Cảnh sát đã bắn hơi cay và sử dụng vòi phun nước vào những người ủng hộ Chính phủ, những người đã vượt qua hàng rào cảnh sát để đập phá lều trại và các vật dụng khác do những người biểu tình chống Chính phủ dựng lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục