Cảnh sát Bỉ triệt phá đường dây buôn bán cocaine xuyên châu lục

Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ 5 nghi phạm và tiếp tục truy lùng những đối tượng khác, thu giữ 1,2 triệu euro tiền điện tử, 50.000 euro tiền mặt trong vụ triệt phá một tổ chức tội phạm ma túy xuyên châu lục.
Cảnh sát Bỉ triệt phá đường dây buôn bán cocaine xuyên châu lục ảnh 1Số cocaine mà cảnh sát Bỉ thu giữ được trong một vụ bắt giữ. (Ảnh: Getty Images)

Cảnh sát Tư pháp liên bang Bỉ (PJF) ngày 13/4 thông báo vừa triệt phá một tổ chức tội phạm ma túy xuyên châu lục tại thành phố Leuven của nước này. Đường dây này thu lợi ít nhất hơn 180 triệu euro thông qua buôn bán cocaine.

Mạng lưới tội phạm hoạt động ở Bỉ và mở rộng sang Hà Lan, Tây Ban Nha, Nam Mỹ và Dubai.

Các thành viên mạng lưới này đã thiết lập một hệ thống phức tạp và chuyên nghiệp để rửa tiền thu lợi bất chính từ việc nhập khẩu cocaine vào EU qua các cảng biển và sân bay.

Cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm và tiếp tục truy lùng những đối tượng khác, thu giữ 1,2 triệu euro tiền điện tử, 50.000 euro tiền mặt, ôtô và hàng hóa xa xỉ, hai cửa hàng và một ngôi nhà. Mạng lưới bao gồm các công dân Maroc, Tây Ban Nha và Bỉ.

Chiến dịch triệt phá đường dây tội phạm ma túy tại Bỉ được cảnh sát liên bang tại Leuven phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực của Hà Lan ở Zeeland-West Brabant và Rotterdam, cũng như Lực lượng Vệ binh dân sự Tây Ban Nha và Cơ quan cảnh sát châu Âu.

Bỉ được các nhóm tội phạm ma túy coi là “cửa ngõ” để tuồn cocaine có nguồn gốc từ Mỹ Latinh vào châu Âu.

Bỉ cũng bị coi là trung tâm trung chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu ra khắp thế giới qua đường bưu điện.

Theo giới chức Bỉ, trong năm ngoái, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ hơn 100 tấn cocaine.

[Bỉ thu giữ 110 tấn cocaine tại cảng Antwerp trong năm 2022]

Trước đó, ngày 28/11, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã phối hợp triệt phá một "siêu băng đảng ma túy" được cho là đang kiểm soát 1/3 số vụ mua bán cocaine tại châu Âu.

Europol cho hay cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 49 nghi phạm trong các cuộc vây bắt ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ ngày 8-19/11.

Trong một tuyên bố, cơ quan này nêu rõ “quy mô của hoạt động buôn lậu cocaine vào châu Âu dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của các nghi phạm này là rất lớn," đồng thời tiết lộ hơn 30 tấn ma túy đã bị thu giữ trong quá trình điều tra.

Chiến dịch phối hợp vây bắt của Europol mang tên “Ánh sáng Sa mạc” và đã được lên kế hoạch trong khoảng thời gian 2 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục