Cảnh sát Israel giải tán đám đông biểu tình phong tỏa đường cao tốc

Nhiều người đã bị bắt sau khi đụng độ đã nổ ra vào cuối cuộc biểu tình hàng tuần có hàng chục nghìn người tham gia để phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ Thủ tướng Netanyahu.
Cảnh sát Israel giải tán đám đông biểu tình phong tỏa đường cao tốc ảnh 1Người dân tham gia biểu tình phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp, tại Tel Aviv, Israel, ngày 25/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Israel ngày 29/4 đã giải tán đám đông người biểu tình tìm cách phong tỏa tuyến đường cao tốc Tel Aviv.

Nhiều người đã bị bắt sau khi đụng độ đã nổ ra vào cuối cuộc biểu tình hàng tuần có hàng chục nghìn người tham gia để phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Đã có đông đảo người dân Israel tham gia hơn ở trung tâm thành phố Tel Aviv trong cuộc biểu tình ở tuần thứ 17 liên tiếp này, khi diễn ra chỉ hai ngày trước kỳ họp mùa Hè của Knesset, tức Quốc hội Israel, sẽ bắt đầu cũng như hai ngày sau cuộc biểu tình quy mô lớn nhất của lực lượng cánh hữu ở Jerusalem.

[Israel: Biểu tình ủng hộ Chính phủ cải cách tư pháp]

Theo ước tính của Kênh 12 của Israel, đã có khoảng 150.000 người tham gia cuộc biểu tình ngày 29/4, trong khi Kênh 13 ước tính con số này là khoảng 200.000 người.

Trước đó làn sóng biểu tình, có lúc thu hút cả triệu người dân Israel tham gia, đã buộc chính phủ Thủ tướng Netanyahu hồi tháng Ba phải tạm đình chỉ thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp tại Quốc hội để tiến hành tham vấn.

Cũng trong tháng này, Tổng thống Isaac Herzog đã tiến hành các cuộc đàm phán liên đảng trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa hiệp liên quan đến vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.