Cấp lại điện cho khách hàng sau sự cố do ảnh hưởng của bão số 6

Bão số 6 đổ bộ khu vực Nam Trung bộ đã gây mưa và gió lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định, làm ảnh hưởng đến lưới điện của 30 xã, 1.008 trạm biến áp bị mất điện, làm mất điện của gần 100.000 khách hàng.
Cấp lại điện cho khách hàng sau sự cố do ảnh hưởng của bão số 6 ảnh 1Người dân xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định gia cố nhà cửa chống bão. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Đến chiều 11/11, Công ty Điện lực Bình Định đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục sự cố sau bão số 6 và cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Bão số 6 đổ bộ khu vực Nam Trung bộ đã gây mưa và gió lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định, làm ảnh hưởng đến lưới điện của 30 xã, 13 xuất tuyến 22kV bị sự cố, 1.008 trạm biến áp bị mất điện, làm mất điện của gần 100.000 khách hàng.

Bão đã làm gãy đổ 1 trụ trung thế, nghiêng 12 trụ trung và hạ thế, 6 trạm biến áp bị hư hỏng; ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

[Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới suy yếu và mưa lũ]

Ngay sau khi bão số 6 đi qua, ngành điện đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại, đồng thời đề ra phương án xử lý các đường dây, thiết bị bị sự cố.

Với phương châm "4 tại chỗ," chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, Công ty Điện lực Bình Định chủ động tập trung khắc phục hậu quả theo các tình huống đã lập trong phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của từng đơn vị điện lực.

Đến chiều 11/11, Công ty Điện lực Bình Định đã cơ bản khắc phục xong sự cố lưới điện sau bão số 6 và cấp điện lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn tỉnh có 1 người chết, nhiều ngôi nhà bị sập, tốc mái; sông, suối bị sạt lở; nhiều đập tạm, đập bổi bị nước lũ cuốn trôi; nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Người bị nạn là ông Hoàng Thanh Phong, 62 tuổi, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). Vào lúc 22 giờ ngày 10/11, khi nghe tin bão sắp đổ bộ, ông Phong đã leo lên chằng chống trên mái nhà và bị trượt ngã, tử vong.

Gió bão cũng làm sập hoàn toàn 14 nhà ở của 14 hộ dân 2 xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), Phước Thắng (huyện Tuy Phước); 5,2ha hoa màu bị hư hỏng; 20ha bị sa bồi; 2 trường Tiểu học ở huyện Hoài Ân bị tốc mái; 1.300m kênh mương, bờ sông bị sạt lở; 1 đập dâng bị cuốn trôi; hàng trăm cây xanh bị ngã đổ... Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 11 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão tan, hơn 2.800 hộ dân với 10.596 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đi sơ tán tránh bão số 6 trước đó đã trở về nhà an toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão; thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân thiệt mạng; hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà có chỗ ở tạm, đồng thời khẩn trương rà soát, thống kê các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão để hỗ trợ theo chính sách.

Hiện lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã giảm, mực nước thượng lưu sông Hà Thanh đang xuống, hạ lưu sông đang lên. Mực nước lúc 1 giờ ngày 11/11 tại trạm Vân Canh dưới báo động 1 là 0,08m; tại Diêu Trì 4,26m dưới báo động 2 là 0,24m.

Dự báo mực nước thượng lưu sông Hà Thanh tiếp tục xuống, hạ lưu sông tiếp tục lên và đạt đỉnh là 4,5m ở mức báo động 2 tại trạm Diêu Trì, sau đó giảm chậm. Sông Kôn tại Vĩnh Sơn là 71,28m trên báo động 1 là 0, 28m.

Mực nước các trạm trên các sông còn lại ở Bình Định đều dưới báo động 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục