CENTCOM: UAV do Iran sản xuất tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman

Tàu Pacific Zircon bị bắn trúng ở cách bờ biển Oman khoảng 290 km ngày 15/11, tuy nhiên chỉ có một hư hại nhỏ cho thân tàu mà không có rò rỉ dầu khí hoặc nước xâm nhập.
CENTCOM: UAV do Iran sản xuất tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman ảnh 1Tàu Pacific Zircon. (Nguồn: thenationalnews.com)

Theo Reuters, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ ra tuyên bố cáo buộc vụ tấn công tàu chở dầu Pacific Zircon ngoài khơi bờ biển Oman hôm 15/11 được thực hiện bởi một máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất.

[Một tàu chở dầu bị bắn trúng ở ngoài khơi bờ biển Oman]

Công ty tàu biển Đông Thái Bình Dương có trụ sở ở Singapore ngày 16/11 cho biết một vật phóng đã bắn trúng một tàu chở dầu của công ty ngoài khơi bờ biển Oman.

Theo thông báo, tàu Pacific Zircon bị bắn trúng ở cách bờ biển Oman khoảng 290 km ngày 15/11, tuy nhiên chỉ có một hư hại nhỏ cho thân tàu mà không có rò rỉ dầu khí hoặc nước xâm nhập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục