CH Chad: Hoãn hòa đàm giữa chính quyền quân sự và lực lượng nổi dậy

Theo các nhà ngoại giao châu Phi tại Doha, cuộc hòa đàm - nhằm mở đường cho việc tổ chức một cuộc "đối thoại quốc gia toàn diện" của CH Chad - bị hoãn do công tác chuẩn bị vẫn chưa được hoàn tất.
CH Chad: Hoãn hòa đàm giữa chính quyền quân sự và lực lượng nổi dậy ảnh 1Binh sỹ Cộng hòa Chad được triển khai tại khu vực Koundoul, cách thủ đô N'Djamena 25km. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà ngoại giao và quan chức châu Phi cho biết cuộc đàm phán giữa chính quyền quân sự và các nhóm vũ trang dự kiến bắt đầu vào ngày 27/2 ở Qatar đã bị hoãn lại.

Cuộc hòa đàm này nhằm mở đường cho việc tổ chức một cuộc "đối thoại quốc gia toàn diện" và các cuộc bầu cử mà người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) của Cộng hòa Chad Mahamat Idriss Deby Itno từng cam kết vào tháng 10/2021.

[Hàng nghìn người Cameroon tràn sang Cộng hòa Chad tránh xung đột]

Theo các nhà ngoại giao châu Phi tại Doha, cuộc hòa đàm bị hoãn do công tác chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn chưa được hoàn tất. Trong khi đó, một nguồn thạo tin cho biết một số phái đoàn đã có mặt tại đây. Dù không diễn ra như kế hoạch, song các cuộc đàm phán có thể bắt đầu trong những ngày tới.

Một số nguồn khác cho rằng việc trì hoãn này là do một số người tham gia đàm phán sống ở Libya hoặc Sudan gặp trục trặc trong việc xin giấy tờ đi lại. Các nguồn tin cho biết chính quyền quân sự muốn mời hơn 80 thành viên của 23 nhóm vũ trang tham dự, song Qatar đã từ chối đề nghị này.

Hiện ông Deby đã nhận được sự ủng hộ của Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu và Pháp, song đều yêu cầu ông phải giữ cam kết tổ chức các cuộc bầu cử theo đúng lịch trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục