Chỉ số S&P 500 có thể lập kỷ lục mới trước khi kết thúc năm 2020

Chuyên gia chiến lược thị trường chứng khoán của Federated Hermes lạc quan cho rằng thị trường chứng khoán sẽ vượt qua các thử thách và chỉ số S&P 500 sẽ đạt đến mốc 3.800 điểm vào cuối năm 2020.
Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hoạt động giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo người phụ trách chiến lược thị trường chứng khoán của Federated Hermes, Phil Orlando, dù đối mặt với những trở ngại trong trung hạn, thị trường chứng khoán có thể lập kỷ lục mới trước khi kết thúc năm nay.

Ông Orlando chỉ ra sự phục hồi của thị trường gần đây, với chỉ số S&P 500 tăng 12% kể từ đầu tháng 11/2020 cũng như đợt gia tăng mới nhất số ca mắc COVID-19 mới, các cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ về gói kích thích mới và về ngân sách, hạn chót khi Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sau giai đoạn chuyển tiếp kết thúc tới gần và cuộc đua vào Thượng viện tại bang Georgia là những rủi ro chính trong những tuần tới.

Tuy nhiên, ông Orlando lạc quan cho rằng thị trường sẽ vượt qua những thử thách đó và chỉ số S&P 500 sẽ đạt đến mốc 3.800 điểm vào cuối năm.

[Số vụ IPO tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong sáu năm qua]

Theo ông, sẽ có những yếu tố tích cực, đặc biệt là về vắcxin ngừa COVID-19, với một số trong những trở ngại sẽ được giải quyết trong vài tuần và tốc độ cải thiện sẽ được xác định ở mức độ đáng kể trong năm tới.

Với ông Orlando, việc thị trường giảm 5-10% cùng với việc phân phối vắcxin tại Mỹ tương đối thuận lợi sẽ đủ để tạo động lực cho việc đổ thêm tiền vào cổ phiếu.

Nếu đúng như dự báo, ông Orlando sẽ tiếp tục chiến lược mua vào được thực hiện từ giữa tháng Tám. Federated Hermes có 615 tỷ USD tài sản thuộc quyền quản lý tính đến quý 3/2020.

Ông Orlando cho biết, cổ phiếu của các công ty trong nước có giá trị vốn hóa thị trường lớn có tiềm năng tăng trưởng nhanh, chủ yếu do lĩnh vực công nghệ dẫn đầu, trước đó đã cho thấy sự bứt phá.

Federated Hermes đã "hãm" đầu tư vào lĩnh vực này và phân bổ vốn vào ba lĩnh vực khác là cổ phiếu của các công ty trong nước có giá trị vốn hóa thị trường lớn, giá trị vốn hóa nhỏ và cổ phiếu quốc tế.

Do khoảng cách giữa cổ phiếu của các công ty trong nước có giá trị vốn hóa thị trường lớn có tiềm năng tăng trưởng nhanh và các lựa chọn mới là quá lớn, ông Orland cho rằng việc đầu tư mới vào ba lĩnh vực trên sẽ mang lại lợi nhuận trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục