Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đánh chặn máy bay trinh sát Thụy Điển

Máy bay trinh sát Gulfstream của Thụy Điển đã được phát hiện trên không phận Biển Baltic gần biên giới Nga, và máy bay chiến đấu Su-27 đã được điều tới để đánh chặn máy bay trinh sát này.
Chiến đấu cơ Su-27 của Nga đánh chặn máy bay trinh sát Thụy Điển ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga. (Nguồn: The National Interest)

Theo Đài Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/1 thông báo máy bay trinh sát Gulfstream của Thụy Điển đã được phát hiện trên không phận Biển Baltic gần biên giới Nga, và máy bay chiến đấu Su-27 đã được điều tới để đánh chặn máy bay trinh sát này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Phương tiện kiểm soát không phận của Nga trên vùng biển trung lập thuộc Biển Baltic đã phát hiện mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới của Liên bang Nga. Máy bay chiến đấu Su-27 của lực lượng phòng không đã xuất kích để chặn mục tiêu."

[Nga phát hiện hàng chục máy bay do thám nước ngoài gần biên giới]

Theo tuyên bố, Su-27 đã tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách an toàn và xác định đó là máy bay trinh sát Gulfstream của Không quân Thụy Điển, vốn thực hiện chuyến bay trong trạng thái không bật máy chuyển tiếp tín hiệu.

Sau khi máy bay trinh sát Thụy Điển rời khỏi không phận Nga, Su-27 đã trở về sân bay an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục