Chính phủ đại liên minh Đức bổ nhiệm đại sứ mới tại nhiều nước

Trong bước đi đầu tiên của cuộc cải tổ nhân sự ngoại giao rộng lớn, bà Emily Haber, nguyên Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Đức, được bổ nhiệm làm Đại sứ mới tại Mỹ, trở thành nữ đại sứ Đức đầu tiên tại Mỹ.
Chính phủ đại liên minh Đức bổ nhiệm đại sứ mới tại nhiều nước ảnh 1Bà Emily Haber, Đại sứ mới tại Mỹ. (Nguồn: tagesspiegel.de)

Ngày 18/4, Chính phủ đại liên minh mới của Đức đã bổ nhiệm một loạt đại sứ mới tại nhiều cường quốc trên thế giới.

Trong bước đi đầu tiên của cuộc cải tổ nhân sự ngoại giao rộng lớn này, bà Emily Haber, nguyên Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Đức, được bổ nhiệm làm Đại sứ mới tại Mỹ, trở thành nữ đại sứ Đức đầu tiên tại Washington.

Người tiền nhiệm của bà là ông Peter Wittig sẽ quay trở lại châu Âu sau bốn năm công tác tại Mỹ để nhận nhiệm vụ mới, trở thành người đứng đầu Đại sứ quán Đức tại London (Anh).

[Đức: Bế tắc trong đàm phán tăng lương giữa công đoàn và giới chủ]

Ngoài ra, Đại sứ Đức tại Trung Quốc hiện nay Michael Clauss sẽ được điều chuyển tới Brussels (Bỉ), nơi ông sẽ công tác trên cương vị mới là Đại sứ Đức tại Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên người sẽ thay thế vị trí của ông Clauss tại Bắc Kinh hiện vẫn chưa được Chính phủ Đức chỉ định.

Trong khi đó, trái ngược với những báo cáo trước đây, Đại sứ Đức tại Paris (Pháp) Meyer-Landrut sẽ vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí này trong thời gian tới. Quyết định này được cho là phù hợp trên cơ sở hợp tác ngoại giao giữa Pháp và Đức đang đặc biệt căng thẳng liên quan đến kế hoạch cải cách EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: Mc.Nato.int)

NATO tập trận quân sự Agile Spirit 2025 tại Gruzia

Từ ngày 25/7-6/8, Bộ Quốc phòng Gruzia sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận đa quốc gia của NATO mang tên Agile Spirit 2025, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng tác chiến.

Nga đã ban hành quyết định cấm nhập cảnh từ 20 đến 50 năm đối với công dân Ukraine bị nghi ngờ có liên hệ với Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga cấm công dân Ukraine nhập cảnh tới 50 năm

Theo quy định mới, công dân Ukraine sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu thiết bị điện tử của họ lưu giữ thông tin liên quan các cơ quan đặc biệt Ukraine, quân đội Ukraine hoặc thể hiện quan điểm chống Nga.