Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị công bố một số nhân sự mới

Việc bổ nhiệm người đứng đầu KCC nhằm thay thế một quan chức đã bị Tổng thống Yoon cách chức đầu tuần qua vì bị truy tố - liên quan cáo buộc thiên vị trong quá trình gia hạn hoạt động cho TV Chosun.
Chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị công bố một số nhân sự mới ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (thứ hai, trái) chủ trì một cuộc họp nội các tại Cheongju, ngày 7/7/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố việc bổ nhiệm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) và đề cử một vài nhân sự mới khác trong những ngày tới.

Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống cho biết ông Lee Dong-kwan - Cố vấn đặc biệt của Tổng thống và cựu Thư ký cấp cao của Tổng thống về các vấn đề báo chí dưới thời chính quyền Lee Myung-bak, được cho là đã được chọn làm người đứng đầu KCC.

Việc đề cử người đứng đầu KCC nhằm thay thế cho ông Han Sang-hyuk, người đã bị Tổng thống Yoon cách chức đầu tuần qua vì bị truy tố liên quan đến các cáo buộc thiên vị trong quá trình gia hạn giấy phép hoạt động cho kênh truyền hình cáp TV Chosun năm 2020.

[Hai quan chức hàng đầu của Ủy ban bầu cử Hàn Quốc từ chức do bê bối]

Thông tin cho biết việc bổ nhiệm người đứng đầu KCC có thể sẽ được công bố cùng lúc với việc bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Cựu chiến binh và người có công, và Cơ quan quản lý người Hàn Quốc ở nước ngoài.

Theo kế hoạch, ngày 5/6, Hàn Quốc sẽ chính thức công bố việc thành lập Bộ Cựu chiến binh và người có công và ông Park Min-shik đã được đề cử làm lãnh đạo Bộ. Trong khi đó, Cơ quan quản lý người Hàn Quốc ở nước ngoài cũng sẽ ra mắt vào ngày 5/6 và cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách người Hàn Quốc ở nước ngoài Lee Key-cheol được cho là người đứng đầu cơ quan này.

Trong một diễn biến khác, ngày 25/5, Tổng thư ký Park Chan-jin và Phó Tổng thư ký Song Bong-sup của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) đã từ chức, sau các cáo buộc liên quan đến việc tuyển con của hai quan chức này vào làm tại NEC hồi năm 2018 và 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục