Chính phủ Israel đối mặt với rạn nứt mới liên quan bạo lực ở Jerusalem

Chính phủ Israel đã phải đối mặt với nguy cơ tan rã và phải tổ chức bầu cử lại sau khi nữ nghị sỹ Idit Silman đảm nhiệm vị trí người đứng đầu liên minh 8 đảng trong Quốc hội bất ngờ tuyên bố từ chức.
Chính phủ Israel đối mặt với rạn nứt mới liên quan bạo lực ở Jerusalem ảnh 1Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại đền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 15/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh cầm quyền ở Israel đối mặt với rạn nứt mới khi đảng Hồi giáo Ra’am ngày 17/4 tuyên bố “tạm ngừng” tư cách thành viên trong chính phủ liên hiệp của Thủ tướng Naftali Bennett, trong bối cảnh xảy ra đụng độ bạo lực tại khu đền Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền) ở Jerusalem cuối tuần qua khiến hơn 170 người bị thương.

Theo hãng tin AFP, Chính phủ Israel hiện nay pha trộn nhiều ý thức hệ, bao gồm các đảng cánh hữu, các đảng theo đường lối dân tộc Do thái cứng rắn và các đảng tôn giáo như đảng Ra'am.

Trong tháng này, Chính phủ Israel đã phải đối mặt với nguy cơ tan rã và phải tổ chức bầu cử lại sau khi nữ nghị sỹ Idit Silman thuộc đảng Yamina đảm nhiệm vị trí người đứng đầu liên minh 8 đảng trong Quốc hội (Knesset) bất ngờ tuyên bố từ chức.

[Israel: Đảng Hồi giáo Ra’am cân nhắc rời khỏi liên minh cầm quyền]

Sau đó, các vụ đụng độ bạo lực xung quanh khu vực Đền Al-Aqsa - địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái - ở Jerusalem, khiến đảng Ra'am quyết định rời khỏi liên minh.

Trong tuyên bố, đảng Ra’am nêu rõ sẽ từ bỏ liên minh nếu tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực tại Jerusalem.

Đảng Ra'am đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi hơn 20 người Palestine và Israel bị thương trong các vụ đụng độ xung quanh Đền Al-Aqsa, theo đó tổng số người bị thương kể từ khi đụng độ bùng phát hôm 15/4 tăng lên hơn 170 người.

Liên minh cầm quyền hiện nắm giữ 60/120 ghế tại Knesset, do đó nước này có thể sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới nếu đảng Ra’am rời khỏi liên minh.

Căng thẳng leo thang tại Jerusalem trong bối cảnh tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo năm nay trùng với dịp lễ quan trọng của người Do Thái và Lễ Phục sinh của Cơ đốc giáo, do đó ước tính trong dịp này có hàng chục nghìn tín đồ đổ về Thành cổ Jerusalem, địa điểm linh thiêng đối với cả 3 tôn giáo.

Năm 2021, các vụ đụng độ tại Jerusalem đã dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa lực lượng Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục