Israel: Đảng Hồi giáo Ra’am cân nhắc rời khỏi liên minh cầm quyền

Đảng Hồi giáo Ra’am cân nhắc rời khỏi liên minh để phản đối hành động của cảnh sát Israel tại Đền Al-Aqsa, nơi hàng trăm người Palestine bị bắt giữ hoặc bị thương sau những cuộc đụng độ 3 ngày qua.
Israel: Đảng Hồi giáo Ra’am cân nhắc rời khỏi liên minh cầm quyền ảnh 1Người Palestine bị cảnh sát Israel bắt giữ trong cuộc đụng độ tại khu vực Đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đảng Hồi giáo Ra’am của Israel ngày 17/4 tuyên bố đang cân nhắc khả năng rời khỏi chính phủ liên minh do Thủ tướng Naftali Bennett đứng đầu nhằm phản đối hành động của cảnh sát nước này tại Đền thờ Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền).

Chủ tịch Ra’Angela Merkel - ông Mansour Abbas xác nhận đảng của ông (chiếm 4/60 ghế trong liên minh cầm quyền) đang cân nhắc rời khỏi liên minh để phản đối hành động của cảnh sát Israel tại Đền Al-Aqsa, nơi hàng trăm người Palestine bị bắt giữ hoặc bị thương sau những cuộc đụng độ trong 3 ngày qua.

Ông Abbas khẳng định: “Đền Al-Aqsa là lằn ranh giới đỏ đối với chúng tôi, là cái giá của sự ổn định đối với liên minh… Không có bất cứ sự cân nhắc chính trị nào trong vấn đề liên quan đến Đền Al-Aqsa.”

Kênh truyền hình nhà nước Kan TV của Israel đưa tin ông Ra’am sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào cuối ngày 17/4 (theo giờ địa phương) để đề xuất phương án rời khỏi liên minh.

Trong bức thư gửi Thủ tướng Bennett, ông Mazen Ghnaim - một thành viên của đảng Ra’am nhấn mạnh: “Nếu hoạt động của lực lượng an ninh tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa không dừng lại ngay lập tức, tôi sẽ không coi mình là một phần của liên minh.”

Liên minh cầm quyền hiện nắm giữ 60/120 ghế tại Quốc hội Israel (Knesset), do đó nước này có thể sẽ phải tổ chức một vòng bầu cử mới nếu đảng Ra’am rời khỏi liên minh.

[Cẳng thẳng tái diễn giữa Israel và Palestine tại khu đền thờ Al Aqsa]

Trước đó, Chính phủ Israel hôm 6/4 đã phải đối mặt với nguy cơ tan rã và phải tổ chức bầu cử lại sau khi nữ nghị sỹ Idit Silman thuộc đảng Yamina, hiện đảm nhiệm vị trí người đứng đầu liên minh 8 đảng trong Knesset, bất ngờ tuyên bố từ chức.

Trong một động thái khác, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17/4 cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas về việc ông lên án hành động can thiệp của Israel đối với các tín đồ người Palestine tại Đền Al-Aqsa ở Jerusalem, đồng thời phản đối những nỗ lực làm thay đổi hiện trạng của thánh địa này.

Phát biểu của Tổng thống Erdogan được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ sau nhiều năm căng thẳng trong các vấn đề, cụ thể là xung đột Israel-Palestine và việc Ankara ủng hộ lực lượng Hamas ở dải Gaza.

Đã có ít nhất 152 người Palestine bị thương sau vụ đụng độ hôm 16/4 với cảnh sát chống bạo động của Israel tại Đền Al-Aqsa.

Đây là vụ đụng độ mới nhất trong đợt bùng phát bạo lực gần đây, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục