Chính phủ New Zealand công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga

Vòng trừng phạt mới chống Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine của New Zealand nhằm vào 87 cá nhân người Nga, trong đó có cả quân nhân và các nhân vật thân tín với Tổng thống Vladimir Putin.
Chính phủ New Zealand công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta ngày 24/2 thông báo chính phủ nước này đã công bố vòng trực phạt mới chống Nga liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, nhằm vào 87 cá nhân người Nga, trong đó có cả quân nhân và các nhân vật thân tín với Tổng thống Vladimir Putin.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Mahuta xác nhận: "Hôm nay, chúng tôi công bố một trong những vòng trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga tính tới thời điểm này, một minh chứng nữa cho thấy sự lên án mạnh mẽ của New Zealand trước hành động bất hợp pháp của Nga."

Danh sách trừng phạt mới đối với 87 cá nhân Nga nhắm vào các chủ thể chính trị "có liên quan chiến lược với Nga và thân cận với ông Putin." Tuy nhiên, thông cáo không cung cấp danh sách trừng phạt cụ thể, mà chỉ nhấn mạnh: "Quân nhân bị trường phạt có vai trò tích cực trong cuộc xung đột (ở Ukraine)."

[Mỹ và đồng minh siết chặt các biện pháp trừng phạt với Nga]

Các biện pháp hạn chế tự động mở rộng đối với người thân và các cá nhân có liên quan khác của những người bị trừng phạt.

Cũng liên quan tới vấn đề trừng phạt Nga, EU đã nỗ lực kéo dài thời gian đánh giá các danh mục trừng phạt Nga từ 6 tháng lên 1 năm trong khi thảo luận về gói trừng phạt thứ 10, tuy nhiên Hungary không ủng hộ nỗ lực này.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết thêm Budapest cũng không bao giờ nhất trí việc EU sẽ tiếp tục tìm cách áp đặt trừng phạt ngành công nghiệp hạt nhân của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục