Chính phủ Ukraine và phe đòi độc lập ở miền Đông trao đổi tù nhân

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đã tiếp nhận lại 20 công dân, trong khi 14 tù nhân phe đòi độc lập được trao trả.
Chính phủ Ukraine và phe đòi độc lập ở miền Đông trao đổi tù nhân ảnh 1Tù nhân tại cuộc trao đổi ngày 16/4. (Nguồn: AP)

Ngày 16/4, các lực lượng Chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông đã tiến hành cuộc trao đổi tù nhân trong bước đi mới nhất nhằm tạo cơ hội đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột kéo dài suốt sáu năm qua ở nước này.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đã tiếp nhận lại 20 công dân, trong khi 14 tù nhân phe đòi độc lập được trao trả.

[Giao tranh dữ dội giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông]

Tuyên bố nhấn mạnh cuộc trao đổi tù nhân lần này cho thấy tính hiệu quả trong chiến lược của Tổng thống và việc tuân thủ các thỏa thuận đạt được trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Pháp, Đức và Ukraine) hồi tháng 12 năm ngoái.

Đây là cuộc trao đổi tù nhân thứ ba kể từ khi ông Zelenskiy đắc cử hồi năm ngoái với cam kết chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng ở miền Đông Ukraine, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 14.000 người kể từ năm 2014. Trước đó, ngày 29/12/2019, Ukraine và phe ly khai đã trao đổi 200 tù nhân.

Trong cuộc trao đổi này, Ukraine nhận 76 tù nhân, trong khi lực lượng đòi độc lập nhận tổng cộng 124 tù nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.