Chính quyền chuyển tiếp Mali miễn nhiệm 6 quan chức quân sự cấp cao

Hội đồng bộ trưởng chính quyền chuyển tiếp ở Mali đã thông báo miễn nhiệm 6 quan chức quân sự cấp cao, bao gồm Tổng Tham mưu trưởng quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia, mà không đưa ra lý do nào.
Chính quyền chuyển tiếp Mali miễn nhiệm 6 quan chức quân sự cấp cao ảnh 1Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mali Oumar Diarra. (Nguồn: Maliweb)

Ngày 9/2, Hội đồng bộ trưởng của chính quyền chuyển tiếp ở Mali đã thông báo miễn nhiệm 6 quan chức quân sự cấp cao của nước này bao gồm cả Tổng Tham mưu trưởng quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia, mà không đưa ra bất cứ lý do nào. 

Các lãnh đạo hiến binh quốc gia, an ninh quân sự, kỹ thuật quân sự và quân y cũng đã được thay thế. 

Từ năm 2012 đến nay, Mali đã bị ảnh hưởng bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa thánh chiến và một cuộc khủng hoảng an ninh, chính trị và nhân đạo nghiêm trọng.

[Các nhóm vũ trang ở Mali đình chỉ thỏa thuận hòa bình năm 2015]

Các đại tá nắm quyền ở Mali bằng vũ lực vào năm 2020 - đã rút khỏi liên minh quân sự với Pháp vào năm 2022 và quay sang hợp tác với Nga.

3 nhóm vũ trang ở khu vực miền Bắc Mali từng chiến đấu chống lại chính quyền trung ương cũng đã hợp nhất vào ngày 9/2, trong giai đoạn căng thẳng với Bamako như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục