Chính quyền Palestine thúc đẩy hội nghị hòa bình quốc tế về Trung Đông

Phái viên PA tại Liên hợp quốc cho biết hiện phái bộ này đã bắt đầu các bước chuẩn bị với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và một số nước để chuẩn bị tham vấn về hội nghị quốc tế...
Chính quyền Palestine thúc đẩy hội nghị hòa bình quốc tế về Trung Đông ảnh 1Phái viên PA tại Liên hợp quốc, ông Riyad Mansour. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 28/9, Chính quyền Palestine (PA) đã khởi động các bước ngoại giao nhằm tổ chức một hội nghị quốc tế vào đầu năm 2021 về tiến trình hòa bình với Israel.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực, phái viên PA tại Liên hợp quốc, ông Riyad Mansour cho biết hiện phái bộ này đã bắt đầu các bước chuẩn bị với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và một số nước để chuẩn bị tham vấn về hội nghị quốc tế, Quá trình tham vấn sẽ được tổ chức bởi Liên minh châu Âu, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hôm 25/9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đề nghị Liên hợp quốc tổ chức một hội nghị quốc tế về Trung Đông trong năm 2021.

Trong phát biểu gửi tới Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Abbas kêu gọi Tổng Thư ký Antonio Guterres tổ chức một cuộc họp về vấn đề Palestine "đầu năm tới" và triệu tập "tất cả các bên liên quan."

[Palestine đề nghị LHQ tổ chức hội nghị quốc tế về Trung Đông]

Tổng thống Abbas khẳng định hội nghị "nhằm chấm dứt chiếm đóng và trao cho người Palestine tự do và độc lập trong nhà nước của chính mình có đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem và giải quyết những vấn đề tình trạng cuối cùng, nhất là vấn đề người tỵ nạn."

Tuyên bố của Tổng thống Abbas được đưa ra sau khi Israel và UAE/Bahrain ký các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ hôm 15/9 tại Washington.

Hiện Palestine đã bác bỏ các thỏa thuận này, cho rằng chỉ khi Israel rút khỏi Judea và Samaria (Bờ Tây) mới có thể đưa tới hòa bình cho Trung Đông. Bên cạnh đó, PA cũng bác bỏ nỗ lực ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, cáo buộc Washington đang thiên vị Israel.

Tổng thống Abbas đã nhiều lần thúc đẩy một hội nghị về hòa bình tại Trung Đông, với mục đích gây sức ép Israel chấp nhận đàm phán với PA mà không có sự tham gia của Mỹ.

Theo ông Mansour, "xung đột Israel-Palestine phải được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế và các nghị quyết có tính pháp lý quốc tế"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.