Chủ nhà Việt Nam có cơ hội tiến sâu tại VCK Futsal châu Á

Do được xếp vào nhóm hạt giống nên Futsal Việt Nam tránh gặp các đội mạnh trong khu vực. Nếu đá đúng phong độ, Việt Nam sẽ có cơ hội tiến sâu tại giải.
Chủ nhà Việt Nam có cơ hội tiến sâu tại VCK Futsal châu Á ảnh 1Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Futsal châu Á 2014. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Ngày 22/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Futsal châu Á năm 2014. Kết quả bốc thăm đã đưa chủ nhà Việt Nam gặp các đối thủ Kuwait, Tajikistan và Iraq tại bảng A.

Với tư cách chủ nhà, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một của giải, điều này đã giúp tuyển Việt Nam tránh được ba “đại gia” của Futsal châu Á là Nhật Bản, Thái Lan và Iran.

Sau kết quả bốc thăm, ông Trần Anh Tú, Ủy viên Ban Futsal của AFC cho biết, nếu đá đúng phong độ, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp tại giải này.

Trong ba đối thủ ở bảng A, Kuwait là đội được đánh giá cao hơn cả. Trong hai lần đối đầu gần đây, đội tuyển chúng ta đều đánh bại họ. Muốn tiến sâu hơn nữa, Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng để tránh gặp Iran, đội nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi nhất bảng B.

Bảng B gồm các đội Iran, Australia, Trung Quốc, Indonesia. Theo ông Alex Soosay, Tổng thư ký AFC, đây là bảng đấu khá thú vị, được đánh giá là khó khăn nhất.

Iran được xem là đội bóng hàng đầu châu Á, Australia là thế lực mới nổi tại khu vực, trong khi Trung Quốc đã có những tiến bộ rất lớn trong thời gian gần đây.

Bảng C khá nhẹ nhàng với sự góp mặt của Thái Lan, Liban, Đài Loan-Trung Quốc, Malaysia.

Nhà đương kim vô địch Nhật Bản nằm ở bảng D cùng các đội Kyrgyzstan, Uzbekistan, Hàn Quốc.

Vòng chung kết Futsal châu Á năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 30/4 đến 10/5 tại hai nhà thi đấu Phú Thọ và Đại học Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội nhất nhì các bảng vào vòng trong.

Theo lịch thi đấu AFC công bố, tại vòng tứ kết, đội nhất bảng A gặp nhì bảng B và ngược lại; đội nhất bảng C sẽ gặp đội nhì bảng D và ngược lại. Ngày khai mạc sẽ diễn ra các cặp đấu Kuwait-Tajikistan, Việt Nam-Iraq.

Theo kế hoạch, ngày 16/3, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tập trung dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tân huấn luyện viên người Tây Ban Nha Bruno Jose Formoso.

Đầu tháng Tư, đội sẽ lên đường đi tập huấn tại Tây Ban Nha và sẽ có năm trận đấu tại đây. Ngày 22/4, toàn đội trở về Việt Nam để sẵn sàng cho Vòng chung kết Futsal châu Á, với mục tiêu lọt vào Top 8 đội mạnh nhất châu lục.

Kết quả bốc thăm cụ thể:

Bảng A: Việt Nam (A1), Kuwait (A2), Tajikistan (A3), Iraq (A4)

Bảng B: Iran (B1), Australia (B2), Trung Quốc (B3), Indonesia (B4)

Bảng C: Thái Lan (C1), Liban (C2), Đài Loan-Trung Quốc (C3), Malaysia (C4)

Bảng D: Nhật Bản (D1), Kyrgyzstan (D2), Uzbekistan (D3), Hàn Quốc (D4)

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục