Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm theo phố Wall

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 22/10 tiếp tục đà giảm do kết quả kinh doanh gây thất vọng của các công ty Mỹ.
Chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 22/10 tiếp tục đà giảm, khinhiệt tình của nhà đầu tư với các tài sản rủi ro giảm sút do kết quả kinh doanhgây thất vọng của các công ty Mỹ và sự sụt giảm xuất khẩu mạnh hơn dự kiến củaNhật Bản.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm0,6%. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 10,05 điểm, hay 0,47%, xuống2.118,25 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 111,75 điểm, hay 0,52%, xuống21.440,01 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 24,12 điểm, hay 1,24%, xuống1.919,72 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo giảm 128,16 điểm, hay 1,42%, xuống8.874,52 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ chốt phiên cuối tuần trước ở mức thấp nhất kểtừ cuối tháng 6, sau khi các công ty tham gia vào chỉ số Dow Jones là GeneralElectric và McDonald's báo cáo kết quả kinh doanh tiêu cực, trong khi đây đượccoi là các căn cứ để đánh giá tình hình nền kinh tế. Trong số 116 công ty thamgia vào chỉ số Standard & Poor's 500 đã báo cáo lợi nhuận, 60% có kết quả vượtdự báo của các nhà phân tích, thấp hơn so với con số 67% trong 4 quý trước.

Với Nhật Bản, xuất khẩu của nước này trong tháng 9 giảm 10,3% so với cùngkỳ năm ngoái, mức cao hơn dự báo. Trong khi đó, kết quả điều tra của Reuters chothấy lòng tin của các nhà chế tạo Nhật Bản giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ khixảy ra thảm hoạ động đất, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2010. Tranh chấp lãnhthổ giữa Nhật Bản với Trung Quốc đã làm gia tăng quan ngại về những tác độngkinh tế đối với Nhật Bản.

Với Trung Quốc, trong khi nhu cầu của nước này yếu đang gây thêm lo ngạicho tăng trưởng của toàn cầu, điều tra của Reuters cho thấy nền kinh tế lớn thứhai thế giới này có thể phục hồi nhẹ trong quý 4, nhờ đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng, song đà tăng trưởng sẽ vẫn chưa bứt mạnh trong năm 2013.

Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đặt ra những trở ngại mớitrong việc cho phép quỹ cứu trợ khu vực bơm tiền trực tiếp cho các ngân hàng yếukém từ năm tới, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí thiết lập cơ quangiám sát ngân hàng chung từ năm 2013. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn lập lờ trongviệc có cần cứu trợ của châu Âu hay không./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Thị trường chứng khoán đi ngang trên mốc đỉnh 2025

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn dè dặt trước rủi ro địa chính trị toàn cầu, sắc xanh tại nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng, hỗ trợ chỉ số giữ nhịp ổn định.