Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc nối tiếp đà tăng điểm ở Phố Wall

Tâm lý giới đầu tư nhận được lực đẩy từ mùa báo cáo lợi nhuận tích cực và những đồn đoán rằng các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán thương mại.
Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc nối tiếp đà tăng điểm ở Phố Wall ảnh 1Bảng tỷ giá chứng khoán trong một phiên giao dịch tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 23/7, nối tiếp đà tăng điểm tại thị trường Phố Wall.

Tâm lý giới đầu tư nhận được lực đẩy từ mùa báo cáo lợi nhuận tích cực và những đồn đoán rằng các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán thương mại.

Khép phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1% lên 21.620,88 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tiến 0,3% lên 28.466,48 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải tăng 0,5% lên đóng phiên ở 2.899,94 điểm.

Thị trường Sydney phiên này tăng 0,5%, thị trường Singapore tiến 0,3% trong khi thị trường Seoul cộng 0,4%. Sắc xanh đồng thời được ghi nhận tại thị trường Wellington, thị trường Đài Bắc và thị trường Jakarta.

[Chứng khoán đi lên trước khi các doanh nghiệp công bố lợi nhuận]

Trong khi những bất ổn liên quan đến triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn đó, tâm lý giới đầu tư phiên này nhận được lực đẩy từ mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khởi sắc khi một loạt báo cáo cho kết quả lạc quan vượt kỳ vọng.

Hiện các nhà đầu tư hướng sự chú ý vào báo cáo kinh doanh của các “ông lớn” trong ngành công nghệ bao gồm Amazon, Facebook, Google, Boeing, Caterpillar, American Airlines và Coca-Cola.

Bên cạnh đó, các vấn đề thương mại tác động như thế nào lên lợi nhuận của các công ty lớn cũng là vấn đề các nhà giao dịch quan tâm. Mỹ và Trung Quốc được cho rằng sẽ nối lại các cuộc đàm phán về thương mại trong tuần tới.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/7 tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 7,42 điểm (0,76%) lên 989,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 184,8 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.701 tỷ đồng. Toàn sàn có 161 mã tăng và 146 mã giảm.

HNX-Index đóng cửa ở mức 106,71 điểm, giảm 0,05 điểm (0,05%). Khối lượng giao dịch đạt trên 28 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 416 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng và 79 mã giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục