Chứng khoán châu Á giảm điểm do quan ngại về ngân hàng Mỹ, Thụy Sĩ

Các nhà đầu tư vốn đang trong trạng thái bất ổn kể từ vụ hai ngân hàng lớn của Mỹ phá sản cuối tuần qua, mà đã gây ra hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán và làm tăng quan ngại về suy thoái.
Chứng khoán châu Á giảm điểm do quan ngại về ngân hàng Mỹ, Thụy Sĩ ảnh 1Trụ sở ngân hàng Credit Suisse tại Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 16/3, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán do những lo ngại về “gã khổng lồ” tài chính châu Âu Credit Suisse.

Các thị trường nhìn chung đều nằm trong sắc đỏ. Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,8% xuống 27.010,61 điểm.

Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 1,9% xuống 19.167,88 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 1,1% xuống 3.226,89 điểm.

Chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Bangkok, Manila và Jakarta cũng giảm.

Các nhà đầu tư vốn đang trong trạng thái bất ổn kể từ vụ hai ngân hàng lớn của Mỹ phá sản cuối tuần qua, mà đã gây ra hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán và làm tăng quan ngại về cuộc suy thoái toàn cầu.

Mặc dù các nhà bình luận nói rằng cuộc khủng hoảng này sẽ được ngăn chặn và hầu hết các ngân hàng lớn có ít sự tiếp xúc với các ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) và Signature Bank, song những tin tức xấu về Credit Suisse đã khiến các nhà giao dịch thêm rối ren.

Giá cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ đã giảm gần 25% sau khi Ngân hàng Quốc gia Saudi Arabia, cổ đông chính của Credit Suisse, cho biết ngân hàng này không thể nâng thêm tỷ lệ cổ phần trong Credit Suisse. Điều đó diễn ra một ngày sau báo cáo thường niên của Credit Suisse chỉ ra những điểm yếu quan trọng trong kiểm soát nội bộ ngân hàng, vốn đã hứng chịu một loạt vụ bê bối trong những năm gần đây.

[Chứng khoán Âu-Mỹ lao dốc phiên 15/3 sau sự cố của Credit Suisse]

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ khẳng định rằng mức vốn và thanh khoản của Credit Suisse là đủ, nhưng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng cung cấp thanh khoản cho Credit Suisse. Credit Suisse sau đó tuyên bố sẽ vay gần 54 tỷ USD để "hỗ trợ” ngân hàng.

Cổ phiếu ngân hàng bị giảm giá, trong đó Barclays của Anh, Commerzbank của Đức và "gã khổng lồ" Phố Wall JP Morgan giảm khoảng 5%.

Giá cổ phiếu ngân hàng hạng trung First Republic Bank đã giảm hơn 20% tại thị trường New York.

Lo sợ này đã lan sang châu Á, với giá cổ phiếu của Sumitomo Mitsui Financial và Mitsubishi UFJ Financial của Nhật Bản mỗi ngân hàng giảm hơn 2%, còn giá cổ phiếu của Hana Financial Group của Hàn Quốc giảm hơn 3%, còn cổ phiếu của HSBC giảm 3%.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 14,79 điểm (1,19%) xuống 1.047,40 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,82 điểm (1,36%) xuống 204,19 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục