Tại Trung Quốc, hai thị thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và HongKong cũng đua nhau chuyển “sắc xanh”. Chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lầnlượt tiến thêm 1,17 điểm (0,06%) và 37,86 điểm (0,18%), lên 2.060,11 điểm và21.548,91 điểm.
Siêu bão Sandy đang hoành hành tại bờ biển phía Đông nước Mỹ và đang có xuhướng lan rộng chính là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Mỹ buộc phảingừng giao dịch trong ngày đầu tuần 29/10.
Trong thông báo trên website riêng, sàn giao dịch chứng khoán NYSE Euronexttại New York cho biết họ buộc phải tạm đóng cửa giao dịch sau khi giới chức Liênbang và thành phố ban bố tình trạng khẩn cấp, yêu cầu các phương tiện giao thôngcông cộng ngừng hoạt động, khiến nhiều nhân viên trong ngành chứng khoán khôngthể tới nơi làm việc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay, Sandy là một cơn bão di chuyển chậm, vìthế những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp có thể phải mất nhiều thời gian để phụchồi. Các cơ quan dự báo cho rằng, siêu bão Sandy có thể lớn và nguy hiểm hơnnhiều so với Irene, cơn bão xảy ra hồi năm 2011, làm 47 người chết và gây thiệthại khoảng 15 tỷ USD.
Chính quyền Mỹ dự tính cơn bão Sandy có thể ảnh hưởng tới khoảng 50 triệungười dân. Hơn 700 chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay quốc tế, đã bị hủybỏ trong ngày 28/10 và khoảng gần 2.500 chuyến bay khác bị hủy bỏ trong ngày29/10.
Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âulại khép phiên với “sắc đỏ," do những lo ngại về ảnh hưởng của cơn bão Sandy đốivới nền kinh tế Mỹ và tình trạng “lao đao” của các tập đoàn bảo hiểm lớn. Ngoàira, những bất ổn chính trị tại Italy cũng chất thêm gánh nặng lên Khu vực đồngtiền chung châu Âu (Eurozone) - vốn đang phải vật lộn với cơn bão nợ.
Kết thúc phiên, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,20%, xuống5.795,10 điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 cũng hạ 0,76%, xuống 3.408,89 điểm,trong khi tại sàn giao dịch Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 mất 0,4%, đóng cửaở mức 7.203,16 điểm./.