Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bảntăng ấn tượng 358,77 điểm, tương đương 2,99%, lên 12.362,20 điểm. Tuy nhiên, tạithị trường Seoul của Hàn Quốc và Sedney của Australia, hai chỉ số Kospi vàS&P/ASX200 lại lần lượt mất 2,93 điểm (0,15%) và 27,8 điểm (0,56%), xuống còn1.983,22 điểm và 4.957,7 điểm.
Không những được hỗ trợ từ những tín hiệu tích cực mới đây của kinh tế Mỹ,thị trường chứng khoán Nhật Bản còn đi lên mạnh mẽ nhờ sự hứng khởi của giới đầutư trước khi cuộc họp kéo dài hai ngày của BoJ (bắt đầu từ ngày 3/4) kết thúcvới hy vọng rằng các biện pháp nới lỏng tiền tệ mới sẽ được đưa ra nhằm thúc đẩytăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
Tân Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda đã mạnh dạn cam kết sẽ đẩy mạnh chínhsách nới lỏng tiền tệ, sau khi BoJ đặt mục tiêu đưa tỷ lệ lạm phát lên mức 2%nhằm giúp nước này thoát khỏi tình trạng giảm phát dai dẳng.
Đáng chú ý là trongphiên này, giá cổ phiếu của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã tăng tới 24,2%,lên 313 yên/cổ phiếu, khi xuất hiện những đồn đoán rằng Chính phủ Nhật Bản đangxem xét việc giảm bớt các trách nhiệm pháp lý của công ty này liên quan tới sựcố nhà máy điện hạt nhân Fukushima và cuộc khủng hoảng hạt nhân năm 2011.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt làThượng Hải và Hong Kong cũng để mất đà tăng từ đầu phiên và đóng cửa với "sắcđỏ." Khép phiên, chỉ số Shanghai Composite mất 2,44 điểm (0,11%), xuống còn2.225,30 điểm; còn chỉ số Hang Seng cũng giảm 30,33 điểm (0,14%), xuống22.337,49 điểm.
Đêm trước (2/4), Phố Wall ngược dòng đi lên với mức cao kỷ lục mới, chủyếu nhờ số đơn đặt hàng thuộc ngành chế tạo tại Mỹ bất ngờ tăng vọt, cũng nhưbáo cáo kinh doanh khả quan của một loạt các nhà sản xuất ôtô Mỹ.
Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 89,16 điểm, tương đương0,61%, lên mức cao nhất mọi thời đại 14.662,01 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng ghithêm 8,08 điểm (0,52%), lên mức cao kỷ lục mới 1.570,25 điểm, trong khi chỉ sốcông nghệ Nasdaq tiến 15,69 điểm (0,48%), đóng cửa ở mức 3.254,86 điểm.
Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho hay số đơn đặt hàng mới củangành chế tạo Mỹ tăng 3% trong tháng 2/2013, vượt qua mức tăng trưởng dự kiến là2,6%. Thông tin này ngay lập tức đã "thổi" thêm động lực cho đà tăng từ tuầntrước của các chỉ số chứng khoán Phố Wall và khiến các nhà kinh doanh vững tâmđầu tư mạnh hơn vào thị trường cổ phiếu.
Bên cạnh đó, báo cáo kinh doanh tích cực của một loạt các nhà sản xuất ôtô Mỹ như General Motors (GM), Ford và Chrysler khi thông báo rằng doanh số bánhàng trong tháng 2/2013 của họ đạt mức tốt nhất kể từ năm 2007.
GM nêu rõ xu hướng phục hồi đúng hướng của kinh tế Mỹ cũng việc cho ra mắtcác dòng sản phẩm mới là những nhân tố chính góp phần vào kết quả kinh doanhđáng khích lệ này./.