Chứng khoán châu Á và châu Âu "xanh sàn" trước kết quả bầu cử Mỹ

"Sắc Xanh" tràn ngập trên các sàn chứng khoán châu Á do các nhà đầu tư đã có thể "thở phào" sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Chứng khoán châu Á và châu Âu "xanh sàn" trước kết quả bầu cử Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 9/11, ngày giao dịch đầu tiên kể từ khi các hãng truyền thông lớn đưa tin về kết quả bầu cử Mỹ, "sắc xanh" tràn ngập trên các sàn chứng khoán châu Á do các nhà đầu tư đã có thể "thở phào" sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden - chính khách đảng Dân chủ - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Chỉ số Nikkei 225 trên sàn giao dịch Tokyo (Nhật Bản) dẫn đầu đà tăng điểm khi chốt phiên ở mức cao kỷ lục trong 29 năm qua. Cụ thể, chỉ số này đã tăng 514,61 điểm, tương đương 2,12%, lên 24.839,84 điểm - mức cao nhất kể từ ngày 5/11/1991.  Trong khi đó, chỉ số Topix mở rộng cũng tăng 23,41 điểm, tương đương 1,41%, chốt phiên ở mức 1.681,90 điểm.

[Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực sau kết quả bầu cử Mỹ]

Tại Hàn Quốc, chứng khoán nước này cũng đi lên khi chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul tiến 30,7 điểm, tương đương 1,27%, và đóng cửa ở mức 2.447,20 điểm. Trong khi đó, đồng nội tệ won của Hàn Quốc đã tăng giá lên mức cao nhất trong 22 tháng qua so với đồng USD khi đóng cửa ở mức 1.113,9 won/USD, mức cao nhất kể từ ngày 31/1/2019. Đây là lần đầu tiên sau 22 tháng, đồng tiền này phá vỡ ngưỡng 1.120 won/USD. Các nhà phân tích cho biết đồng won dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá cho tới khi rủi ro chính trị ở Mỹ giảm dần.

Các chỉ số chứng khoán Trung Quốc cũng đồng loạt tăng vọt khi chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 1,9% lên 3.373,73 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tiến 1,3% lên mức 26.035,20 điểm.

Tâm lý lạc quan cũng lan tỏa sang thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào mối quan hệ thương mại tốt đẹp hơn giữa Washington và châu Âu. Mở phiên, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,3%. Chỉ số DAX 30 trên sào giao dịch Frankfurt (Đức) nhảy vọt 1,7% lên mức 12.697,15 điểm. Chỉ số CAC 40 trên sàn giao dịch Paris (Pháp) tiến 1,5% lên 5.032,68 điểm, trong khi chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh) tăng 1,5% lên 5.997,28 điểm.

Tâm lý của nhà đầu tư được cải thiện sau khi các hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Theo đó, các hãng truyền thông lớn tại Mỹ ngày 7/11 đã đồng loạt dẫn kết quả kiểm phiếu mới nhất tại bang Pennsylvania nghiêng về phe Dân chủ đã giúp ông Joe Biden giành được tổng cộng 273 phiếu đại cử tri, vượt mức 270 phiếu cần thiết trong tổng số 538 phiếu để đắc cử Tổng thống Mỹ, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump giành được 214 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Trump chưa chính thức kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Biden.

Vấn đề chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử Mỹ 2020 đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện nhiều lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ không dễ dàng chấp nhận kết quả bầu cử mà ông cho là có nhiều gian lận. Thông thường, quá trình chuyển giao được thực hiện dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền sắp mãn nhiệm và chính quyền mới, kể cả khi hai bên là những đảng phái đối lập. Vì vậy, việc Tổng thống Trump tuyên bố không chấp nhận kết quả và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để "lật ngược tình thế" được cho là sẽ gây nhiều khó khăn trong cuộc chuyển giao lần này. Trong nhiều tuần qua, ông Trump đã cáo buộc rằng cuộc bầu cử lần này có nhiều sai phạm và gian lận nghiêm trọng dù không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Hãng tin AP dẫn nguồn một nghị sĩ giấu tên cho biết các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ cho Tổng thống Trump và đội ngũ của ông thời gian để cân nhắc các phương án pháp lý phù hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục