Chứng khoán Mỹ đi xuống khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng

Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch 9/2 với xu hướng tăng rõ rệt nhưng sau đó lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên và điều đó đã làm mất đi phần nào đà tích cực của thị trường.
Chứng khoán Mỹ đi xuống khi lợi suất trái phiếu chính phủ tăng ảnh 1Giao dịch tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2 giảm, xóa sạch mức tăng trước đó do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau khi phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm diễn ra ảm đạm và làm lu mờ báo cáo lợi nhuận lạc quan từ các công ty lớn như Disney và PepsiCo.

Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số Dow Jones lùi 249,13 điểm (tương đương 0,73%) xuống 33.699,88 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 36,36 điểm (tương đương 0,88%) xuống còn 4.081,50 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm mạnh nhất trong 3 chỉ số, hạ 120,94 điểm (tương đương 1,02%) xuống 11.789,58 điểm.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,49 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 11,93 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Jason Ware, Giám đốc đầu tư của Albion Financial Group ở Salt Lake City, cho biết: “Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch 9/2 với xu hướng tăng rõ rệt nhưng sau đó lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên và điều đó đã làm mất đi phần nào đà tích cực của thị trường."

Ông cho biết các nhà đầu tư vẫn đang chú ý những bình luận gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ tăng sau khi Bộ Tài chính nhận thấy nhu cầu yếu đối với đợt bán trị giá 21 tỷ USD. Đây là đợt bán trái phiếu cuối cùng nằm trong đợt đấu giá trái phiếu trị giá 96 tỷ USD của Mỹ trong tuần này.

[Chứng khoán Mỹ dịch chuyển ngược chiều châu Âu trong phiên 8/2]

Ba chỉ số chính của Phố Wall đã mở cửa cao hơn vào phiên này, sau khi dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của nước này sau khi đã điều chỉnh theo mùa tăng 13.000, lên mức 196.000 đơn vào tuần trước, trên mức dự báo là 190.000 đơn.

Dữ liệu tạm thời làm giảm bớt những lo ngại về lộ trình tăng lãi suất của Fed sau khi báo cáo việc làm tháng 1/2023 làm rung chuyển thị trường vào tuần trước.

Nhà đầu tư gần đây đã theo dõi những nhận định của Fed khi họ tìm kiếm manh mối về các động thái chính sách trong tương lai sau đợt nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm hồi tuần trước. Ngày 7/2, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát đang hạ nhiệt nhưng vẫn còn chặng đường dài ở phía trước.

Đồng thời, thị trường đang bước vào giữa mùa công bố báo cáo lợi nhuận quý 4/2022. Nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin về tình hình hoạt động của các công ty trong bối cảnh lạm phát cao và cách họ kỳ vọng hoạt động trong tương lai. Nhà đầu tư ban đầu bước vào phiên với lệnh đặt mua giá cao sau báo cáo lợi nhuận lạc quan từ Walt Disney và PepsiCo.

Tại thị trường trong nước chốt phiên giao dịch ngày 9/2, VN-Index giảm 8,19 điểm xuống 1.064,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 474 triệu đơn vị, tương ứng gần 9.222 tỷ đồng. Toàn sàn có 178 mã tăng giá, 217 mã giảm giá, 73 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,29 điểm lên 210,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 46,2 triệu đơn vị, tương ứng trên 743 tỷ đồng. Toàn sàn có 87 mã tăng, 67 mã giảm và 61 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục