Chứng khoán Mỹ: Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán tháo mạnh

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 31.819,14 điểm; chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 0,2% xuống 3.855,76 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 0,5% lên 11.188,84 điểm.
Chứng khoán Mỹ: Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán tháo mạnh ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch đầy biến động ngày 13/3, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng giảm trái chiều, trong bối cảnh nhiều cổ phiếu ngân hàng tiếp tục bị bán tháo mạnh mẽ trước lo ngại về khả năng xảy ra hiệu ứng dây chuyền từ vụ phá sản của Ngân hàng Silicon Valley (SVB).

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 31.819,14 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 để mất 0,2% xuống 3.855,76 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq ghi thêm 0,5% lên 11.188,84 điểm.

Phiên này diễn ra sau những thông báo khẩn từ các cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ vào đêm ngày 12/3, theo đó đảm bảo cho toàn bộ các khoản tiền gửi tại ngân hàng SVB và Signature Bank sau khi các ngân hàng này bị các nhà chức trách đóng cửa.

Giới chức Mỹ cũng thực hiện thêm các biện pháp để chắc chắn rằng các ngân hàng có đủ thanh khoản, từ đó vực dậy hoạt động của các ngân hàng khác và củng cố hệ thống ngân hàng của Mỹ.

[Nỗi lo về lãi suất nhấn chìm chứng khoán Mỹ trong tuần qua]

Tuy nhiên, cổ phiếu của nhiều ngân hàng tầm trung vẫn chứng kiến sự bán tháo mạnh mẽ. Cổ phiếu của ngân hàng First Republic sụt giảm khoảng 62%, của KeyCorp giảm 27,3% và Zions Bancorp để mất 25,7%.

Chuyên gia phân tích Patrick O'Hare của chuyên trang về chứng khoán Briefing.com nhận định tâm lý “bán trước tính sau” đang chi phối thị trường, và việc cổ phiếu của Apple, Microsoft và nhiều công ty lớn khác tăng giá trong phiên này cho thấy xu hướng phòng thủ của giới đầu tư là “bám” lấy các công ty đáng tin cậy.

Tại Việt Nam, phiên giao dịch đầu tuần 13/3 tiếp tục ghi nhận những diễn biến không mấy tích cực, sự giằng co diễn ra ngay từ những phút đầu phiên, áp lực bán xuyên suốt trong phiên dưới tác động của việc SVB tuyên bố phá sản.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,2 điểm xuống 1.052,80 điểm; toàn sàn có 114 mã tăng, 288 mã giảm và 61 mã đứng giá. HNX- Index giảm 2,01 điểm xuống 205,85 điểm; toàn sàn có 46 mã tăng, 122 mã giảm và 44 mã đứng giá. UPCOM-Index giảm 0,40 điểm xuống 76,38 điểm. Toàn sàn có 125 mã tăng, 134 mã giảm và 65 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục