Chứng khoán Phố Wall đi lên trong phiên giao dịch ngày 23/11

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 327,79 điểm (1,12%) lên 29.591,27 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 20,05 điểm lên 3.577,59 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 25,66 điểm.
Chứng khoán Phố Wall đi lên trong phiên giao dịch ngày 23/11 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 23/11, thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đi lên giữa bối cảnh tiến triển mới trong quá trình sản xuất vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và khả năng bà Janet Yellen sẽ được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã giúp xoa dịu những lo ngại về sự gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch COVID-19.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 327,79 điểm (1,12%) lên 29.591,27 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 20,05 điểm (0,56%) lên 3.577,59 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 25,66 điểm (0,22%) lên 11.880,63 điểm.

[Ngân hàng Mỹ: Dow Jones có thể đạt mốc 40.000 điểm vào năm 2021]

Công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh cho biết vắc-xin ngừa COVID-19 của họ có thể đạt hiệu quả khoảng 90% mà không có bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào, đồng thời khẳng định sẽ xin cấp phép từ cơ quan quản lý để sản xuất sản phẩm này. Thông báo này cùng với những thông báo khả quan trước đó của Pfizer/BioNTech và Moderna đang củng cố hy vọng rằng nền kinh tế có thể khởi sắc.

Một diễn biến khác tác động đến thị trường vàng là việc ông Joe Biden, người được truyền thông tuyên bố đắc cử Tổng thống Mỹ, ngày 23/11 đã chỉ định cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Nếu chính thức được bổ nhiệm, bà Yellen sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.

Chuyên gia Gregori Volokhine của Meeschaert Financial Services cho rằng bà Yellen là một nhân vật nổi tiếng trên thị trường tài chính và rất “ưu ái” với ý tưởng về các gói kích thích tài khóa. Theo các nhà quan sát, những diễn biến mới trên đã giúp xoa dịu những lo ngại về sự gia tăng các ca mắc COVID-19.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 23/11, chỉ số VN-Index tăng 4,19 điểm (0,42%), lên 994,19 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,96 điểm (0,66%), lên 148,18 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục