Chứng khoán Phố Wall sụt giảm phiên 23/5 khi nguy cơ Mỹ vỡ nợ gia tăng

Trong bối cảnh lo ngại nguy cơ vỡ nợ của Mỹ gia tăng sau khi vòng đàm phán mới nhất không đạt được bước đột phá, thị trường chứng khoán Phố Wall sụt giảm trong phiên giao dịch 23/5.
Chứng khoán Phố Wall sụt giảm phiên 23/5 khi nguy cơ Mỹ vỡ nợ gia tăng ảnh 1Giao dịch viên trên thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall sụt giảm trong phiên giao dịch 23/5 do lo ngại nguy cơ vỡ nợ của Mỹ gia tăng sau khi vòng đàm phán mới nhất không đạt được bước đột phá.

Khép phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,7% xuống 33.055,51 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 1,1% xuống 4.145,58 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,3% xuống 12.560,25 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa giảm 0,1% xuống 7.762,95 điểm.

[Khối ngoại bán ròng 3 phiên liên tiếp với khối lượng ngày càng tăng]

Chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) giảm 1,3% xuống 7.378,71 điểm, chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 0,4% xuống 16.152,86 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 1% xuống 4.342,38 điểm.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán khu vực đồng euro giảm khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro chậm lại trong tháng 5/2023.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, hai bên đã có một cuộc thảo luận "hiệu quả" tại Nhà Trắng ngày 22/5 về vấn đề trần nợ công, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.

Các nhà phân tích cho biết trong khi Nhà Trắng chỉ ra một số tiến triển trong vòng đàm phán mới nhất với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, thị trường đang bắt đầu lo lắng hơn về tình hình.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng một thỏa thuận phải đạt được trước ngày 1/6 tới.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn là tâm điểm chú ý trước cuộc họp chính sách vào tháng tới, khi các nhà đầu tư theo dõi xem liệu cơ quan này sẽ nâng lãi suất một lần nữa hay giữ nguyên lãi suất.

Tại Việt Nam, chốt phiên 23/5, VN-Index quay đầu giảm 4,79 điểm xuống 1.065,85 điểm; HNX-Index giảm 0,11 điểm về 215,79 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục