Chứng khoán thế giới tăng điểm trong phiên 1/12

Khép phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 29.823,92 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,1%, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,3%.
Chứng khoán thế giới tăng điểm trong phiên 1/12 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 1/12, các thị trường chứng khoán đều tăng điểm với hy vọng phục hồi kinh tế nhờ dữ liệu lạc quan của Trung Quốc. Cùng đó là kỳ vọng về vắcxin phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ ra thị trường vào năm 2021.

Khép phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6% lên 29.823,92 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,1% lên 3.662,45 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,3% lên 12.355,11 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE tại thị trường London (Vương quốc Anh) lúc đóng cửa tăng 1,9% lên 6.384,73 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) tăng 0,7% lên 13.382,30 điểm, chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris (Pháp) tăng 1,1% lên 5.581,64 điểm, trong khi chỉ số EURO STOXX 50 tăng 1,1% lên 3.525,24 điểm.

[Chỉ số S&P 500 ghi nhận tháng 11 giao dịch tốt nhất trong lịch sử]

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cao cấp của trung tâm OANDA Europe nhận định, tâm lý của giới đầu tư đang dần được cải thiện.

Còn chuyên gia phân tích thị trường hàng đầu Chris Beauchamp tại trung tâm IG, cho biết, tháng 12 đã bắt đầu thuận lợi với mức tăng vững chắc toàn diện của thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư chú ý đến chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc cho thấy có sự phục hồi mạnh mẽ ở "công xưởng của thế giới."

Theo số liệu mới, hoạt động tại các nhà máy của Trung Quốc trong tháng 11/2020 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong một thập niên, dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trên đà phục hồi.

Laurence Boone, nhà kinh tế hàng đầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát bắt đầu giờ đây đã có hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, vắcxin mới có thể giúp tăng trưởng kinh tế đạt được mức trước đại dịch vào cuối năm sau./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục