Chứng khoán trên thị trường châu Á diễn biến trái chiều phiên 18/6

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% xuống 22.355,46 điểm, trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,1% lên 2.939,32 điểm.
Chứng khoán trên thị trường châu Á diễn biến trái chiều phiên 18/6 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: CNBC)

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 18/6, trong bối cảnh các giao dịch chững lại sau hai phiên tăng mạnh.

Bên cạnh đó, những lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai đã làm lu mờ các biện pháp kích thích và nới lỏng tiền tệ khổng lồ.

Sự hỗ trợ tài chính, cùng với các hạn chế phong tỏa được nới lỏng, các nền kinh tế được mở cửa trở lại và các số liệu kinh tế tích cực đã “tiếp sức” cho các chỉ số chứng khoán trên thế giới trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch dường như đang hơi nóng vội và giới quan sát cảnh báo các thị trường có thể chứng kiến sự sụt giảm nếu không có sự kiện lớn nào “kích thích” thị trường, chẳng hạn như việc phát triển vắcxin chống COVID-19.

[Chứng khoán châu Á hồi phục mạnh trong phiên chiều 16/6]

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% xuống 22.355,46 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) hạ 0,1% xuống 24.464,94 điểm. Chứng khoán Sydney giảm 0,9% sau số liệu cho thấy số lao động mất việc tại Australia tăng mạnh.

Chứng khoán Wellington cũng giảm 1% sau thông tin nền kinh tế New Zealand chứng kiến sự sụt giảm tồi tệ nhất trong gần ba thập kỷ trong quý I/2020. Chứng khoán Seoul giảm 0,4%, còn chứng khoán Bangkok và Jakarta cũng hòa chung xu hướng giảm này.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,1% lên 2.939,32 điểm. Chứng khoán Singapore cộng thêm 0,3%, chứng khoán Mumbai tăng 0,7%, chứng khoán Đài Bắc tăng 0,1% và chứng khoán Manila cũng tiến hơn 1%.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/6, chỉ số VN-Index tăng 0,1% lên 855,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 280 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.267,403 tỷ đồng. Toàn sàn có 186 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 176 mã giảm giá.

Tuy nhiên, chỉ số HNX-Index giảm 0,47% xuống 112,74 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 53,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 429,661 tỷ đồng. Toàn sàn có 85 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 89 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục