Chuyển đổi đất sai quy định, nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị bắt

Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam đã lập hồ sơ, ký xác nhận 12.000m2 đất nông nghiệp do UBND xã quản lý thành đất cơ bản để lấy tiền bồi thường, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Đối tượng Hà Tiến Dũng ( bên phải) và Trịnh Xuân Nam. (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hoá)
Đối tượng Hà Tiến Dũng ( bên phải) và Trịnh Xuân Nam. (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Tiến Dũng (nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc) và Trịnh Xuân Nam (nguyên cán bộ địa chính xã) về tội vi phạm quy định trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 3, Điều 230 Bộ luật Hình sự. Các quyết định được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào năm 2019, Hà Tiến Dũng và Trịnh Xuân Nam đều là thành viên của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc.

Lợi dụng điều đó, Hà Tiến Dũng, Trịnh Xuân Nam đã lập hồ sơ, ký xác nhận 12.000m2 đất nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân xã quản lý (đã giao cho 20 hộ dân thuê thầu) thành đất cơ bản để lấy tiền bồi thường, xây dựng các công trình cho xã.

Hành vi này của Dũng và Nam gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Công an làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục