Chuyên gia LHQ: Mỹ không kích vào Tướng Iran bất hợp pháp

Ngày 7/7, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc nhận định vụ Mỹ tiến hành không kích bằng máy bay không người lái khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng là "bất hợp pháp."
Chuyên gia LHQ: Mỹ không kích vào Tướng Iran bất hợp pháp ảnh 1Tướng Qasem Soleimani. (Ảnh: Atlentic Council)

Ngày 7/7, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ), bà Agnes Callamard nhận định vụ Mỹ tiến hành không kích bằng máy bay không người lái khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng là "bất hợp pháp."

Trong báo cáo, bà Callamard nhấn mạnh Mỹ đã không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Tướng Soleimani đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ, đặc biệt là tại Iraq, cũng như việc tiến hành không kích tại nước thứ ba là "cần thiết." Theo bà, dựa trên những chứng cứ mà Mỹ cung cấp tới thời điểm này, việc Tướng Soleimani và những người đi cùng thiệt mạng cho thấy đây là hành vi vi phạm luật nhân quyền quốc tế, Hiến chương LHQ và Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Dự kiến bà sẽ báo cáo về các vụ sát hại bằng máy bay không người lái tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ vào ngày 9/7 tới. Báo cáo cũng khuyến nghị việc giám sát và tăng cường minh bạch liên quan đến việc sử dụng máy bay không người lái trong bối cảnh thiết bị này ngày càng phổ biến và năng lực của thiết bị đã phát triển mạnh trong 5 năm qua. Bà nhận định công nghệ máy bay không người lái và các vụ tấn công bằng thiết bị này đang đặt ra nhiều thách thức cơ bản cho các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế.

[Mỹ: Thượng viện không thể ngăn chặn khả năng ông Trump tấn công Iran]

Đầu năm nay, Mỹ đã tiến hành không kích sân bay ở thủ đô quốc tế Baghdad, Iraq khiến Thiếu tướng Soleimani và Tư lệnh Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng. Thiếu tướng Soleimani là người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chính quyền Mỹ cho rằng Thiếu tướng Soleimani là người lên kế hoạch cho các cuộc tấn công của lực lượng dân quân Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực.

Sau vụ việc trên, Iran ngày 8/1 đã đáp trả bằng cuộc tập kích tên lửa vào căn cứ Ain al-Asad ở Iraq, nơi có binh lính Mỹ đồn trú. Vụ việc đã làm mối quan hệ giữa giữa Washington và Tehrancàng trở nên căng thẳng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.